Kiều bào tại Lào kỳ vọng Quốc hội khóa XVI kiến tạo phát triển

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào bày tỏ tin tưởng các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới sẽ có tư duy toàn cầu, hiểu rõ các cam kết quốc tế cũng như quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Ông Lê Văn Thụy, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ngay trước thời điểm Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cộng đồng người Việt Nam tại Lào bày tỏ niềm tin các đại biểu được bầu sẽ tiếp tục phát huy những thành quả mà Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đạt được, lắng nghe “hơi thở từ cơ sở," kịp thời kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn, góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng đột phá trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào Lê Văn Thụy cho biết với tư cách là kiều bào đang sinh sống tại Lào, ông cùng cộng đồng người Việt tại đây đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội khóa XV “vì nhân dân và hướng về kiều bào," đặc biệt là việc triển khai mạnh mẽ Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông, Quốc hội khóa XV đã để lại dấu ấn lập pháp quan trọng khi thông qua nhiều đạo luật lớn như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), mở ra cơ hội bình đẳng hơn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Lào, trong việc sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại quê hương. Đây là niềm phấn khởi lớn đối với bà con kiều bào.

Bên cạnh đó, các đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV cũng chú trọng hơn việc tiếp xúc cử tri là kiều bào, lắng nghe những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, quốc tịch và hộ tịch để kịp thời kiến nghị tháo gỡ. Theo ông Thụy, điều này cho thấy Quốc hội đã thực sự lắng nghe “hơi thở từ cơ sở."

Quốc hội khóa XV không chỉ tiếp tục gìn giữ mà còn phát triển mối quan hệ đặc biệt với Quốc hội Lào thông qua nhiều hoạt động trao đổi cấp cao và việc khánh thành Tòa nhà Quốc hội mới của Lào - món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Theo ông Thụy, đây là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp và giám sát trong việc thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác song phương.

Bên cạnh đó, ông Lê Văn Thụy cho rằng Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là Hội đồng nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới hoặc có quan hệ kết nghĩa với các tỉnh của Lào, đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” thúc đẩy hợp tác địa phương và hợp tác vùng biên giữa hai nước.

Để thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Lào, Hội đồng nhân dân các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Kon Tum… đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, giao lưu và việc đi lại của bà con Việt kiều tại Lào khi về thăm quê. Nhiều địa phương cũng thông qua các chương trình học bổng cho con em kiều bào và lưu học sinh Lào, góp phần gìn giữ tiếng Việt và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước.

Trong bối cảnh mới, với các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, ông Lê Văn Thụy cho rằng yêu cầu đối với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới sẽ ngày càng cao.

Các đại biểu không chỉ “tròn vai” mà phải chủ động phát hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn, mạnh dạn kiến nghị bãi bỏ những quy định chồng chéo, cản trở sự phát triển, đồng thời dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Theo ông, mỗi đại biểu cần trở thành một “mắt xích” tinh nhuệ, có khả năng đưa ra quyết định trên cơ sở lợi ích chung của quốc gia và địa phương.

Ông cũng nhấn mạnh trong kỷ nguyên mới, khi quá trình số hóa và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới cần hiểu rõ và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp và bộ máy hành chính tinh gọn vận hành hiệu quả.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng bày tỏ tin tưởng các đại biểu khóa mới sẽ có tư duy toàn cầu, hiểu rõ các cam kết quốc tế cũng như quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, từ đó thúc đẩy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và kiều bào đầu tư về nước hiệu quả hơn.

Theo ông Lê Văn Thụy, việc Việt Nam tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo theo chủ trương của Đảng và yêu cầu thực tiễn là một quyết định đúng đắn, góp phần “khởi động nhanh cho kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc. Việc đẩy sớm thời điểm bầu cử giúp rút ngắn “độ trễ” giữa nghị quyết và quá trình thực thi. Khi các định hướng lớn được Đại hội XIV đề ra, bộ máy Nhà nước được kiện toàn sớm sẽ tạo nên sự đồng bộ trong triển khai chính sách, sẵn sàng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ cao hơn.

Theo ông Thụy, trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, bầu cử sớm cũng là bước “sát hạch” quan trọng để lựa chọn những đại biểu thực sự có năng lực vận hành mô hình quản trị mới. Bộ máy ít tầng nấc nhưng chất lượng cao sẽ giúp các quyết sách về kinh tế và dân sinh đến với người dân và kiều bào nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, sự ổn định và chủ động trong công tác nhân sự trong nước là nguồn động lực lớn, củng cố niềm tin để bà con yên tâm hướng về Tổ quốc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác Việt Nam-Lào được triển khai liên tục và hiệu quả.

Về hợp tác liên nghị viện, ông Lê Văn Thụy cho rằng trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động nhanh chóng, Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động và tích cực trong các cơ chế nghị viện đa phương như Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN và Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). Đồng thời, Việt Nam có thể tiên phong thúc đẩy các sáng kiến về kinh tế số, an ninh mạng và chuyển đổi xanh trong chương trình nghị sự chung.

Trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, ông Thụy cho rằng việc duy trì cơ chế giám sát chung giữa Quốc hội hai nước đối với các dự án trọng điểm sẽ là mô hình hợp tác hiệu quả trong ngoại giao nghị viện. Bên cạnh đó, việc tăng cường hoạt động của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị với các đối tác chiến lược cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và tháo gỡ rào cản thương mại.

Theo ông, Việt Nam cũng cần nâng tầm ngoại giao lập pháp để phục vụ phát triển đất nước, trong đó việc nội luật hóa nhanh chóng các cam kết quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quốc hội cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), hay Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), qua đó tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thu hút đầu tư và nguồn lực từ kiều bào.

Bên cạnh đó, việc xây dựng “hành lang pháp lý xanh” nhằm khuyến khích các dòng vốn đầu tư vào phát triển bền vững cũng là xu hướng cần được đẩy mạnh. Đồng thời, ngoại giao lập pháp cần thúc đẩy các hiệp định về lao động, an sinh xã hội và tương trợ tư pháp, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Lào./.

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục