Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sớm cụ thể hóa các mục tiêu tham vọng của Đại hội XIV

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, việc bầu cử giúp các tư lệnh ngành và lãnh đạo địa phương bắt tay ngay vào việc thực thi công vụ với tâm thế mới, trách nhiệm mới.

Ngay từ sáng sớm, các cử tri phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 27. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)
Ngay từ sáng sớm, các cử tri phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 27. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Nhân sỹ, trí thức kiều bào tại Nga luôn theo dõi sát quá trình chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, đánh giá việc đẩy sớm thời gian bầu cử 2 tháng so với thông lệ để kịp thời kiện toàn nhân sự ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam là một quyết sách mang tính chiến lược cao, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu tham vọng của Đại hội XIV.

Dưới góc nhìn của một người làm công tác luật pháp và hoạt động cộng đồng tại nước ngoài, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng đánh giá Quốc hội khóa XV đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ, với tinh thần lập pháp chủ động và kiến tạo, là một nhiệm kỳ "thắp lửa" với hàng loạt bộ luật mang tính nền tảng như Luật Đất đai, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở.

Điểm sáng lớn nhất là sự linh hoạt trong việc tổ chức các kỳ họp bất thường để quyết định những vấn đề cấp bách của quốc gia, cho thấy một bộ máy không còn cứng nhắc mà chuyển động nhịp nhàng theo hơi thở của thời đại. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ngoại giao nghị trường và quan tâm đến tâm tư của cử tri ngoài nước thông qua các cơ chế tiếp xúc trực tuyến đã giúp khoảng cách giữa nghị trường và bà con kiều bào được thu hẹp đáng kể, củng cố niềm tin về một nhà nước pháp quyền "của dân, do dân và vì dân."

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực luật tại Nga, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng khẳng định hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân có thể được nâng cao hơn nữa trong việc thực thi các chính sách hỗ trợ kiều bào và đầu tư quốc tế nhằm đảm bảo rằng các đạo luật tốt khi ban hành phải thực sự đi vào cuộc sống một cách đồng bộ và thông suốt. Việc vận hành mô hình chính quyền mới là bước đi đúng đắn, nhưng cần quyết liệt hơn trong việc số hóa thủ tục hành chính công để cử tri xa xứ có thể thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình một cách thuận tiện, minh bạch, giảm thiểu tối đa các rào cản về khoảng cách địa lý.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đẩy sớm thời gian bầu cử 2 tháng để kịp thời kiện toàn nhân sự ngay sau Đại hội Đảng XIV, coi đây là quyết sách vô cùng nhạy bén và mang tính chiến lược cao, là yếu tố tiên quyết để cụ thể hóa các mục tiêu tham vọng của Đại hội XIV mà không có độ trễ về mặt thời gian. Đặc biệt, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bộ máy hành chính đang được tinh gọn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, việc bầu cử sớm sẽ giúp các tư lệnh ngành và lãnh đạo địa phương bắt tay ngay vào việc thực thi công vụ với tâm thế mới, trách nhiệm mới.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng khẳng định thông qua việc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm đảm bảo sự vận hành trơn tru, không có độ trễ hay khoảng trống quyền lực. Điều này tạo ra một thông điệp mạnh mẽ về một chính phủ hành động, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Nga thêm tin tưởng vào môi trường đầu tư minh bạch, nơi mọi thủ tục hành chính đều được tối giản hóa và quy định hóa một cách khoa học.

Sự kiện toàn nhanh chóng này khẳng định một hệ thống chính trị vững vàng, tạo ra sự yên tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư kiều bào và đối tác quốc tế khi nhìn về một Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ trên hành trình trở thành quốc gia phát triển.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng cho biết bà con kiều bào kỳ vọng các đại biểu sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, không chỉ lắng nghe cử tri trong nước mà còn phải thấu hiểu những đặc thù của cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó cụ thể hóa các chính sách thu hút nhân tài, bảo hộ công dân và chuyển hóa nguồn lực tri thức của kiều bào thành động lực tăng trưởng thực tế, đưa Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045.

Trong một thế giới đầy biến động và đa cực như hiện nay, ngoại giao lập pháp được xác định là một mũi nhọn chiến lược để bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước từ sớm, từ xa.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng nhận định Việt Nam cần chủ động hơn trong việc dẫn dắt hoặc tham gia sâu vào các cơ chế nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên Nghị viện của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) hay các nhóm nghị sĩ hữu nghị, đặc biệt là với các đối tác chiến lược như Liên bang Nga. Ngoại giao lập pháp cần được nâng tầm từ "tham dự" sang "đóng góp ý tưởng" và "khởi xướng các sáng kiến" về an ninh mạng, biến đổi khí hậu hay thương mại số.

Dưới góc độ một nhà nghiên cứu luật tại Nga, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng cho rằng việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa các ủy ban chuyên trách của Quốc hội hai nước sẽ giúp hài hòa hóa các quy định pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và công dân hai bên làm ăn thuận lợi, các cơ chế phối hợp giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) thông qua các nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ rất hữu ích để trực tiếp giải quyết các rào cản về pháp lý hiện nay.

Một ví dụ điển hình là việc cần thúc đẩy các thỏa thuận về kết nối hệ thống thanh toán và ngân hàng giữa Việt Nam và Nga để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh cấm vận, hay việc hài hòa hóa quy định về sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn lao động. Làm tốt điều này sẽ tạo ra một môi trường pháp lý an toàn, giúp ngoại giao lập pháp trở thành bệ đỡ vững chắc cho ngoại giao kinh tế.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh khi các cơ quan lập pháp hai nước hiểu rõ và bổ trợ cho nhau bằng các quy định cụ thể, dòng chảy thương mại và đầu tư sẽ trở nên thông thoáng, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga lên một tầm cao mới, đóng góp thiết thực vào sự phồn vinh của đất nước./.

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cử tri Hà Tĩnh hân hoan tham dự ngày hội non sông

Cử tri Hà Tĩnh hân hoan tham dự ngày hội non sông

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri tại Hà Tĩnh đã có mặt ở các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân; không khí tại các khu vực bầu cử diễn ra phấn khởi, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh nô nức đi bầu cử

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh nô nức đi bầu cử

Toàn thành phố Hồ Chí Minh có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử; nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chức sắc tôn giáo cũng tham gia thực hiện quyền bầu cử cùng cử tri thành phố .