Lá phiếu gửi gắm kỳ vọng: Cử tri tin tưởng vào đội ngũ đại biểu nhiệm kỳ mới

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền làm chủ của người dân mà còn góp phần quyết định chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới.

Người dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 8 phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội). (Ảnh: Mai Anh/Vietnam+)
Người dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 8 phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội). (Ảnh: Mai Anh/Vietnam+)

Các cử tri đều tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào hôm nay (ngày 15/3) sẽ lựa chọn được đội ngũ đại biểu có năng lực và trách nhiệm cao cũng chính là nền tảng để xây dựng một bộ máy Nhà nước vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.

Tưng bừng “ngày hội non sông”

Đúng 7h sáng, tại Điểm nhà sinh hoạt cộng đồng số 29C, ngõ 339 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội), khu vực bỏ phiếu số 8 bắt đầu tiến hành cho cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Không khí từng bừng trong “ngày hội non sông” được thể hiện trên mỗi gương mặt cử tri. Họ tin tưởng với lá phiếu của mình sẽ bầu ra những đại biểu xứng đáng cho nhiệm kỳ này.

Ông Lê Sỹ Cường, Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 8 cho biết địa bàn gồm 6 tổ liên danh đã được chọn bầu cử tại khu vực này với 3.371 cử tri đi bỏ phiếu và những ngày qua, tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để nhắc nhở người dân đi bầu cử theo đúng thời gian quy định, đồng thời lưu ý mọi người cần tìm hiểu kỹ về năng lực, kinh nghiệm, chương trình hành động của người ứng cử.

Theo ông Cường, Đảng bộ và các đoàn thể của phường Vĩnh Tuy mang theo tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền người dân lựa chọn đại biểu xứng tầm trong tình hình đất nước hiện nay bước vào kỷ nguyên mới.

“Ngay từ 5h sáng nay, các cấp chính quyền, đoàn thể đã có mặt tại điểm bầu cử và chuẩn bị kỹ càng mọi công tác để đảm bảo người dân đến bầu cử thuận lợi, trang trọng và đúng giờ, góp phần định hình chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong 5 năm tới,” ông Cường khẳng định.

vnp-lua-chon-dai-bieu.jpg
Điểm bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8 phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội). (Ảnh: Mai Anh/Vietnam+)

Tại điểm bầu cử Trường Tiểu học Times School, ông Nguyễn Văn Hùng (69 tuổi), Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 32, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 13, phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội) cho hay ngay từ sáng sớm các cử tri đã tấp nập đến bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Tổ bầu cử số 13, phường Vĩnh Tuy có 3.580 cử tri của 3 tổ dân phố, với 1 hòm phiếu.

Theo ông Hùng, công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo trong nhiều ngày. Để chuẩn bị cho danh sách cử tri ban đầu, cảnh sát khu vực đã kết hợp với các tổ dân phố lập danh sách cụ thể. Thẻ cử tri đã phát đến từng hộ gia đình, liên tục từ trước ngày bầu cử 10 ngày đến trước ngày bầu cử 3 ngày.

Đã từng làm tổ trưởng tổ bầu cử của khóa trước, ông Hùng đánh giá lần bầu cử này có nhiều điểm mới, rất mới như thời gian triển khai bầu cử rất ngắn nhưng hiệu quả, áp dụng chuyển đổi số vào trong công tác bầu cử.

vnp-ong-hung-to-truong-bau-cu.jpg
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 32, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 13, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội cho biết công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo trong nhiều ngày. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Từ mấy hôm nay, bà Bùi Thị Thoa, 88 tuổi, ở Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội) háo hức chuẩn bị tinh thần cho ngày đi bầu cử. Dù đi lại hơi khó khăn, bà vẫn phấn khởi tham gia đi bầu cử và phải có 2 người nhà cùng “hộ tống” bà tới điểm bầu cử.

“Ngày nào bà cũng xem truyền hình và các tin tức về bầu cử nên tinh thần phấn khởi lắm. Bà bảo phải khỏe mạnh và cố gắng để ngày bầu cử còn thực hiện nghĩa vụ công dân của mình trong thời kỳ mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Thậm chí, vào ngày thứ Sáu, bà còn mất ngủ, háo hức vì nhầm tưởng ngày thứ Bảy là ngày đi bầu cử,” chị Phùng Thị Hiền, con gái bà Thoa cho hay.

cu-hoa-bau-cu.jpg
Bà Bùi Thị Thoa, 88 tuổi, phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội) dù đi lại hơi khó khăn, bà vẫn phấn khởi tham gia đi bầu cử, có 2 người nhà cùng “hộ tống” bà tới điểm bầu cử. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Nhà cách điểm bầu cử vài trăm mét, tại điểm bầu cử số 13 phường Vĩnh Tuy, ông Nguyễn Văn Rừng (95 tuổi) và cụ bà Lê Thị Khiên (83 tuổi) ở ngõ 356 phường Vĩnh Tuy dắt tay nhau cùng đi bộ bầu cử mà không cần con cháu hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Rừng bày tỏ sự phấn khởi bởi đây là sự kiện chính trị rất quan trọng, là dịp không chỉ ông mà toàn bộ cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Những lá phiếu gửi gắm niềm tin

Là một trong ba người bỏ phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 8, ông Nguyễn Thế Vinh, sinh sống tại tổ số 25, phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội) năm nay 69 tuổi, đã trải qua nhiều cuộc bầu cử nhưng lần bỏ phiếu này cảm thấy ấn tượng đáng nhớ vì vinh dự được tổ chọn làm người đại diện chứng kiến hòm phiếu trống trước khi bầu.

Ngay từ giữa tuần, ông Vinh đã đi đến điểm bầu cử để tận mắt xem danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng như chương trình hành động để lựa chọn người xứng đáng, thực sự là người đại diện của nhân dân.

“Bầu cử không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân và khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền làm chủ của người dân mà còn góp phần quyết định chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới," ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Nhân dân các cấp giảm đi một cấp chính quyền nên người dân cũng giảm một phiếu bầu so với những lần trước, điều này đã cho thấy sự cải cách tiến bộ trong công tác hành chính của Nhà nước trong việc vận hành chính quyền 2 cấp. Đây là cuộc bầu cử mang tính lịch sử.

vnp-vinh-bo-phieu.jpg
Ông Nguyễn Thế Vinh, sinh sống tại tổ số 25, phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội) là một trong ba người bỏ phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 8. (Ảnh: Mai Anh/Vietnam+)

Bày tỏ sự kỳ vọng cao hơn đối với các đại biểu dân cử, ông Vinh chia sẻ, người dân không chỉ mong muốn đại biểu có trình độ, uy tín, mà còn mong muốn họ thực sự gắn bó với đời sống của nhân dân, hiểu được những khó khăn, băn khoăn của xã hội và có khả năng chuyển những mong mỏi đó thành chính sách cụ thể có thể làm được và kiên trì theo đuổi đến cùng.

“Các đại biểu lần này rất nhiều người trẻ, mang nhiều khát vọng, kiến thức và những chương trình hành động, cùng với những kỳ vọng của nhân dân và bộ máy Nhà nước hiện nay sẽ tạo ra sự đột phá, không khí mới trong phong cách làm việc nhờ trẻ hóa và năng lực đáp ứng công việc được giao. Người dân tin tưởng các đại biểu sẽ làm tốt công việc của mình để cùng với nhân dân và hệ thống chính quyền của cả nước tạo đà phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc,” ông Vinh tin tưởng.

Có mặt từ rất sớm, em Nguyễn Ngọc Linh, tổ 25C phường Vĩnh Tuy cảm thấy hồi hộp và vinh dự vì lần đầu tiên đi bỏ phiếu và được chọn là người đầu tiên của khu vực bỏ phiếu số 8 phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội) đại diện cho thế hệ trẻ bầu chọn cho ứng cử viên đại biểu lần này.

Trước buổi bầu cử, Linh theo dõi tin tức, tiểu sử và chương trình hành động của đại biểu qua các thông tin đại chúng cũng như danh sách niêm yết tại điểm bầu cử, đồng thời đánh giá để đưa ra lựa chọn ứng cử viên sáng giá lần này.

Cô gái trẻ cũng bày tỏ sự tin tưởng với các ứng cử viên khi được đứng trong hàng ngũ ứng cử, ngoài năng lực và đạo đức thì còn có kiến thức, kinh nghiệm, nhiệt huyết cống hiến trong kỷ nguyên đất nước vươn mình nên đều rất xứng đáng để lựa chọn.

vnp-linh-bau-cu.jpg
Em Nguyễn Ngọc Linh, tổ 25C phường Vĩnh Tuy cảm thấy hồi hộp và vinh dự vì lần đầu tiên đi bỏ phiếu và tin tưởng chọn được đội ngũ đại biểu có năng lực và trách nhiệm cao. (Ảnh: Mai Anh/Vietnam+)

Nhấn mạnh mỗi kỳ bầu cử luôn mang theo kỳ vọng về một bộ máy đại diện ngày càng hiệu quả hơn, gần dân hơn và đủ năng lực đưa ra những quyết sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước, Linh cho rằng đây là cơ hội để mỗi cử tri bầu ra người xứng đáng để gửi gắm niềm tin trong giai đoạn phát triển mới.

“Mỗi lá phiếu của cử tri không đơn thuần là lựa chọn một cá nhân, mà là lựa chọn năng lực lập pháp, giám sát và quyết định chính sách cho cả một nhiệm kỳ. Do đó, việc lựa chọn được đội ngũ đại biểu có năng lực và trách nhiệm cao cũng chính là nền tảng để xây dựng một bộ máy Nhà nước vững mạnh trong nhiệm kỳ mới," cô gái trẻ cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cử tri Hà Tĩnh hân hoan tham dự ngày hội non sông

Cử tri Hà Tĩnh hân hoan tham dự ngày hội non sông

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri tại Hà Tĩnh đã có mặt ở các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân; không khí tại các khu vực bầu cử diễn ra phấn khởi, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh nô nức đi bầu cử

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh nô nức đi bầu cử

Toàn thành phố Hồ Chí Minh có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử; nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chức sắc tôn giáo cũng tham gia thực hiện quyền bầu cử cùng cử tri thành phố .