Kiev dọa đáp trả nếu Nga "thôn tính" miền Đông Ukraine

Thủ tướng tạm quyền của Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố sẽ đáp trả bằng hành động quân sự nếu Nga tìm cách sáp nhập các khu vực miền Đông.
Kiev dọa đáp trả nếu Nga "thôn tính" miền Đông Ukraine ảnh 1Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk. (Nguồn: Getty)

Theo AFP, ngày 20/3, Thủ tướng tạm quyền của Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố nước này sẽ đáp trả bằng hành động quân sự nếu Nga tìm cách sáp nhập các khu vực miền Đông có dân số chủ yếu nói tiếng Nga.

Trong tuyên bố đưa ra tại Brussels được trang web Chính phủ Ukraine trích dẫn, ông Yatsenyuk nêu rõ: "Tôi muốn chính thức cảnh báo Nga rằng chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả, trong đó có cả các biện pháp quân sự, trước mọi âm mưu của binh sỹ Nga nhằm chiếm đóng Ukraine, vượt qua biên giới hay thôn tính miền Đông hoặc khu vực nào khác.”

Trước đó, Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết sẽ đấu tranh để giải phóng bán đảo Crimea, sau khi nước cộng hòa tự trị này tuyên bố tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Liên bang Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục