KIF điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc

Viện Tài chính Hàn Quốc (KIF) điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này, với dự đoán GDP tăng 2,8% trong năm nay, cao hơn ước tính 2,5% đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.
KIF điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc ảnh 1Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ ở Seoul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Viện Tài chính Hàn Quốc (KIF) ngày 30/4 đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm ​nay, nhờ hoạt động xuất khẩu và đầu tư vào cơ sở sản xuất có xu hướng đi lên.

Cụ thể, KIF dự đoán GDP của nước này tăng 2,8% trong năm nay, cao hơn ước tính 2,5% mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo KIF, nền kinh tế Hàn Quốc ước tăng trưởng 2,6% trong nửa đầu năm nay và 2,9% trong giai đoạn sáu tháng còn lại.

Xuất khẩu, một trong những trụ cột của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này, trong quý 1 vừa qua đã tăng 1,9% so với quý trước đó.

[Nền kinh tế Hàn Quốc xuất hiện những dấu hiệu phục hồi]

KIF dự đoán sức tăng trưởng của lĩnh vực này trong năm nay sẽ đạt 3,7%, so với con số 2,1% của năm ngoái.

Đầu tháng này, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2017 từ 2,5% lên 2,6%.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng có động thái tương tự, với con số tăng trưởng của xứ sở kim chi ước tính đạt 2,7%.

Tuy nhiên, KIF cũng lưu ý tình trạng nợ của hộ gia đình gia tăng có thể làm chậm lại nhu cầu trong nước và đặt ra những rủi ro đối với nền kinh tế Hàn Quốc một khi lãi suất tăng.

Nợ của hộ gia đình tại nước này đứng ở mức 1.344 tỷ won (1.170 tỷ USD) tính đến cuối tháng 12/2016.

Trong tháng Tư này, BoK tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1,25% trong tháng thứ 10 liên tiếp nhằm hỗ trợ nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.