Đường ven biển ĐT.719B và đường Hàm Kiệm-Tiến Thành là 2 công trình hạ tầng giao thông chiến lược nhằm kết nối với trục đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông và hoàn thiện tuyến đường ven biển quốc gia.
Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kinh tế-Xã hội, Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo phải thực sự là cẩm nang hành động để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển giàu mạnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước 17.726 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 4,5 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 71-72 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%.
UBND thành phố Hải Phòng đề xuất đóng góp 10.960 tỷ đồng vào nguồn vốn Dự án Đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng để thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn; xây tuyến nhánh Nam Hải Phòng-Nam Đồ Sơn.
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chính phủ đã khẩn trương ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP về Chương trình hành động với 34 nhiệm vụ cụ thể và 11 dự án đầu tư hạ tầng giao thông.
Ngành chứng khoán tập trung đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống giao dịch và đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ về giao dịch trên thị trường.
Bộ Tài chính đã đề xuất ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí trong năm với tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn dự kiến là 233,5 nghìn tỷ đồng.
Các doanh nghiệp cần nỗ lực tự chủ, nâng cao tính kết nối của khu vực kinh tế tư nhân trong tham gia chuỗi sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tiếp tục để lại dấu ấn đặc biệt, khắc họa đậm nét hình ảnh Quốc hội năng động, đổi mới, hành động quyết liệt vì dân, đặc biệt là hoạt động chất vấn được đánh giá cao.
Mục tiêu trong Nghị quyết số 23-NQ-TW là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Tây Nguyên, đây là cơ hội thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án nông nghiệp quy mô lớn.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nêu rõ kịch bản tăng trưởng và các chỉ tiêu đã được Chính phủ cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, theo đó mục tiêu GDP khoảng 6,5% và CPI bình quân năm 2023 khoảng 4,5%.
Đại biểu Quốc hội đề xuất Chính phủ rà soát chính sách hỗ trợ hợp tác xã về điều kiện đất đai và các hình thức khác cho để hợp tác xã phát triển hiệu quả hơn.
Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tập trung chỉ đạo quyết liệt với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.”
Đại biểu quốc hội kiến nghị cần thiết phải có cơ chế điều chỉnh dòng vốn đi vào các lĩnh vực sản xuất hiệu quả, ổn định và bền vững; các dự án cần được rà soát kỹ, có tính khả thi cao.
Các đại biểu quốc hội chỉ ra nhiều những thách thức lớn trong năm 2023, từ đó chỉ ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, đặc biệt là việc khơi thông nguồn vốn sản xuất-kinh doanh.
Việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thực hiện chưa được như kỳ vọng do chênh lệch số liệu khi xây dựng chính sách và triển khai thực tế, thủ tục còn phức tạp.
Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách Nhà nước trong sáu tháng đầu năm ước đạt 941 nghìn tỷ đồng, gần bằng 67% dự toán và tổng chi ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán.
Fitch dự báo đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại vào năm 2021, với mức tăng trưởng dự kiến là 7,3% do nhu cầu trong nước và nước ngoài dần hồi phục.
Tăng trưởng GDP 7,02% khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự nỗ lực của các cấp trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.