Kinh tế Canada bất ngờ mất 28.900 việc làm trong tháng Tư

Sau khi tăng trưởng đáng khích lệ trong tháng Ba, nền kinh tế Canada bất ngờ để mất 28.900 việc làm trong tháng Tư, con số lớn nhất kể từ tháng 12/2013.
Kinh tế Canada bất ngờ mất 28.900 việc làm trong tháng Tư ảnh 1Công nhân xây dựng làm việc tại một công trường ở Montreal, Canada. (Nguồn: The Canadian Press)

Báo cáo "Khảo sát lực lượng lao động" của Cơ quan Thống kê Canada công bố hôm cuối tuần cho biết, sau khi tăng trưởng đáng khích lệ trong tháng Ba, nền kinh tế Canada bất ngờ để mất 28.900 việc làm trong tháng Tư, con số lớn nhất kể từ tháng 12/2013.

Việc để mất số việc làm trên khiến tỷ lệ thất nghiệp trung bình vẫn duy trì ở mức cao trong tháng thứ hai liên tiếp là 6,9% và điều này đang làm tăng thêm mối lo ngại rằng thị trường việc làm dần trở thành một trong những nguy cơ của nền kinh tế.

Những triển vọng tích cực của lĩnh vực xuất khẩu và với mức tăng 42.900 việc làm mới trong tháng Ba là cơ sở để các chuyên gia phân tích đưa ra nhận định rằng các hoạt động của nền kinh tế đang được thúc đẩy và trong tháng Tư sẽ có ít nhất 12.000 việc làm mới được tạo ra.

Tuy nhiên, thực tế đã hoàn toàn đảo ngược khi nền kinh tế chỉ tạo ra khoảng 2.000 việc làm bán thời gian, trong khi đã để mất tới 30.900 việc làm toàn thời gian.

Báo cáo của Cơ quan Thống kê lưu ý rằng trong tháng Tư, số lao động trong độ tuổi từ 15 đến 24 kiếm được việc làm rất hạn chế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ Canada đã vượt gần gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp trung bình của quốc gia, đang đứng ở mức hơn 13%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục