Những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế Canada

Kinh tế Canada có những chuyển biến tích cực khi doanh số bán hàng của hầu hết các doanh nghiệp tăng đáng kể trong quý cuối cùng của năm 2013.

Kết quả khảo sát mới nhất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cho hay kinh tế Canada đang có những chuyển biến tích cực khi doanh số bán hàng của hầu hết các doanh nghiệp nước này tăng đáng kể trong quý cuối cùng của năm 2013.

Điều này làm gia tăng niềm tin và lạc quan vào tình hình đầu tư và việc làm của nước này trong năm tới.

Báo cáo của BoC công bố ngày 13/1 cho biết số lượng các doanh nghiệp tăng vốn đầu tư trong quý 4/2013 tăng 42%, mức tăng đáng kể so với quý 3/2013.

Tương tự như vậy, 53% các doanh nghiệp khẳng định họ sẽ tuyển thêm nhân viên trong năm tới, so với mức tăng 43% của quý 3/2013.

Theo BoC, các số liệu cho thấy hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Canada đang tăng lên và có xu hướng tăng ổn định hơn. Đây là những dấu hiệu rất tích cực đối với nền kinh tế khi bước sang năm mới.

Tuy nhiên, BoC cũng lưu ý rằng tăng trưởng kinh doanh của các doanh nghiệp chủ yếu nhờ vào sự cải thiện của nền kinh tế toàn cầu, chứ không phải dựa vào các điều kiện kinh tế trong nước. Hiện tại, các yếu tố thúc đẩy bên trong còn yếu và không chắc chắn.

Theo các chuyên gia phân tích, Canada là quốc gia thương mại, nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào xuất khẩu.

Sự sụt giảm hiệu suất liên tục của lĩnh vực này là một trong những nguyên nhân chính khiến nền kinh tế Canada chưa hồi phục hoàn toàn từ sau cuộc đại suy thoái 2008-2009.

Những tin tức mới về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp được tăng cường cũng có nghĩa là lĩnh vực xuất khẩu của nước này đang có được sự phục hồi tích cực hơn và điều này có thể khiến BoC cân nhắc một chính sách tiền tệ mới (thay đổi lãi suất cho vay) trong cuộc họp dự kiến vào ngày 22/1 tới.

Tuy nhiên, điều đó khó có thể xảy ra. BoC đã duy trì mức lãi suất 1% trong hơn ba năm qua như một biện pháp kích thích kinh tế. Tuy nhiên, môi trường lãi suất thấp kéo dài đã thúc đẩy nợ hộ gia đình người Canada tăng lên mức kỷ lục và hiện đã trở thành một trong những nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế nước này.

Tháng trước, Thống đốc BoC Stephen Poloz nói rằng chính sách tiền tệ hiện tại của ngân hàng này là nhằm chống lại nguy cơ giảm phát. Lạm phát hiện vẫn là một trong những vấn đề nan giải nhất đối với kinh tế Canada.

Trong hơn 19 tháng qua, lạm phát luôn ở mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BoC và hiện đang ở mức 0,9%.

Theo dự báo của BoC, tình trạng giảm phát có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong vài năm nữa, trước khi quay trở lại mức mục tiêu của chính phủ.

Kết quả của cuộc khảo sát cũng cho thấy phần lớn các doanh nghiệp đều tin tưởng rằng tỷ lệ lạm phát trong 2-3 năm tới sẽ vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của BoC, với 2/3 số người được hỏi cho rằng lạm phát sẽ dao động trong khoảng 1-2% và 29% số này cho rằng lạm phát sẽ vượt ngưỡng 2% và có thể lên đến 3%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục