Đà Nẵng không chỉ mở rộng không gian phát triển, hình thành các trung tâm mới, mà còn tiếp thêm năng lượng dồi dào để vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố có sức thu hút mạnh các nhà đầu tư.
Đà Nẵng vừa có nhiều lần điều chỉnh bảng giá đất, gần đây nhất vào tháng 6/2025 và trước đó là cuối năm 2024. Các lần điều chỉnh trước đều khá cao, chỉ thấp hơn Thành phố Hồ Chí Minh ,Hà Nội.
Đến cuối năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ tài chính (FinTech) có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm; số lượng doanh nghiệp FinTech đạt 2-3 doanh nghiệp/1.000 dân.
Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và môi trường kinh doanh; thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai các chương trình kích cầu thu hút khách dịp cuối năm...
Trong 6 tháng đầu năm 2024, số lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đã đạt mức tăng ấn tượng trên 40% và vượt so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19).
Thời gian qua, Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 thành phố của Nhật Bản gồm Kawasaki, Sakai, Yokohama và Kisarazu.
Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp...
Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, hạn chế như tăng trưởng GRDP đạt thấp (2,83%), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 1,95%, kim ngạch xuất khẩu giảm 11,1%.
Trong sự tăng trưởng của toàn nền kinh tế Đà Nẵng 9 tháng qua, khu vực dịch vụ tăng 4,44%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,54%; lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,13%...
Trong quý 1/2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,12% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 11,5%, khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 4,7%, khu vực nông, lâm, thủy sản giảm 0,01%.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2023 của Đà Nẵng ước tăng 7,12% so với cùng kỳ năm 2022, dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng.
Tính chung cả 3 quý vừa qua, GRDP đã tăng vượt bậc, ước đạt 16,76% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 21,69%; công nghiệp-xây dựng tăng 7,83%.
Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho hay sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á đã giúp quảng bá điểm đến Đà Nẵng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông quốc tế.
Ngày 31/5, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Họp báo công bố thông tin về sự kiện “Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022” và các sự kiện diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong tháng 6/2022.
Mức tăng trưởng quý 1/2022 của Đà Nẵng tuy vẫn thấp hơn mức tăng 4,72% của cùng kỳ năm 2021, nhưng đây có thể được xem là thành quả bước đầu của một giai đoạn mới.
Với tốc độ tăng trưởng 0,18% trong năm 2021, Đà Nẵng vẫn đứng sau Thừa Thiên Huế với mức tăng 4,36%; Quảng Nam tăng 5,04%; Quảng Ngãi tăng 6,05% và Bình Định tăng 4,11%.
Theo Cục thống kê thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu chính là một trong số những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng thời gian tới.