Đà Nẵng dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tăng trưởng GRDP

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2023 của Đà Nẵng ước tăng 7,12% so với cùng kỳ năm 2022, dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng.
Đà Nẵng dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tăng trưởng GRDP ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 7/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (mở rộng) đã diễn ra nhằm đánh giá tình hình công tác quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay năm 2023 là năm bản lề, đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 gắn với chủ đề công tác năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội."

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, một số ngành, lĩnh vực kinh tế từng bước phục hồi và tăng trưởng khá, đóng góp tích cực cho phát triển chung của thành phố trong quý 1/2023; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2023 ước tăng 7,12% so với cùng kỳ năm 2022.

GRDP của thành phố Đà Nẵng dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng và xếp thứ hai trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương (chỉ xếp sau Hải Phòng).

[Đà Nẵng phục hồi kinh tế ấn tượng và tăng tốc rõ rệt theo từng quý]

Hoạt động du lịch tăng trưởng nổi bật, với tổng lượt khách lưu trú tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 73,5% so với cùng kỳ năm 2022; xuất khẩu phần mềm tăng 32,7%; các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Những kết quả nêu trên là tiền đề rất quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý nền kinh tế thành phố trong quý 1 năm 2023 tuy có tăng trưởng  nhưng còn nhiều khó khăn, hạn chế như: sản xuất công nghiệp sụt giảm, thị trường xuất khẩu không thuận lợi; số lượng doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ.

Việc thu hút vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công còn lại trong năm 2023; thu ngân sách thành phố giảm so với cùng kỳ; thủ tục thực hiện đấu giá đất còn chậm, đời sống và việc làm của người dân còn khó khăn...

Đà Nẵng dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tăng trưởng GRDP ảnh 2Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm trên từng lĩnh vực, đánh giá, làm rõ những nguyên nhân, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ các khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể để tăng cường tạo việc làm; đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế; đánh giá thực trạng, phương án thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội.

Trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần tập trung đề xuất các giải pháp đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm ma túy…

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nghe và cho ý kiến Đồ án phân khu quy hoạch Đô thị huyện lỵ Hòa Vang. Đây là đồ án có ý nghĩa quan trọng, là một trong những cơ sở, tiền đề để xây dựng huyện Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025, đã được định hướng tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục