Kinh tế Hungary tiếp tục chìm sâu trong suy thoái

Kinh tế Hungary vẫn trong tình trạng suy thoái trong quý 4/2012 do sản lượng sản xuất công nghiệp và sản lượng nông nghiệp giảm.
Theo số liệu của Văn phòng thống kê quốc gia Hungary (KSH), kinh tế Hungary vẫn trong tình trạng suy thoái trong quý cuối năm ngoái, do sản lượng sản xuất công nghiệp và sản lượng nông nghiệp giảm.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 4/2012 đã giảm 0,9% so với quý trước đó và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng suy giảm này tiếp diễn từ đầu năm 2012, khi kinh tế Hungary trong quý 1/2012 giảm 1% GDP so với quý 4/2011.

Trong cả năm 2012, kinh tế Hungary giảm 1,7% GDP, lần suy thoái đầu tiên kể từ năm 2009. Đó là năm kinh tế toàn cầu rơi vào cuộc khủng hoảng, khiến GDP nước này sụt giảm 6,8%.

Phần lớn các nhà phân tích dự báo rằng Hungary – hiện chưa phải là thành viên thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) – sẽ khó đạt mức tăng trưởng trong năm 2013./.

Nguyễn Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục