Ngày 5/7, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mexico tiếp tục chững lại và các chỉ số kinh tế chủ chốt duy trì đà giảm, theo đó chỉ số hoạt động kinh tế toàn phần của Mexico chỉ tăng 0,5% vào tháng 4.
Fitch Ratings chỉ ra rằng Mexico "đặc biệt dễ bị tổn thương" trước chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ, trong bối cảnh xuất khẩu sang Mỹ chiếm tới 27% GDP của Mexico trong năm ngoái.
Báo cáo quý 2 của Banxico đưa ra kịch bản tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh trong năm 2024 sẽ ở mức thấp nhất là 1,1% và cao nhất là 1,9% và trung bình là 1,5%.
Bộ Kinh tế Mexico (SE) cho biết vốn đầu tư FDI trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023, giai đoạn mà Mexico thu hút được 29,41 tỷ USD.
Bộ Kinh tế Mexico (SE) hôm 28/2 thông báo nước này sẽ xem xét khả năng tăng từ 10% - 25% thuế chống bán phá giá đối với ít nhất 600 mặt hàng có xuất xứ châu Á.
Theo WB, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh là Brazil sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm 2023, trong khi nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực là Mexico sẽ tăng 3,2%.
Ngân hàng trung ương Mexico, vốn hoạt động độc lập trong điều hành chính sách tiền tệ, mới đây cho biết đang nghiên cứu và phát triển một nền tảng nhằm mục đích triển khai một loại tiền kỹ thuật số.
Các đại sứ ASEAN tại Mexico đã đánh giá lại kết quả của các hoạt động trong những tháng đầu năm và đặt ra các kế hoạch hoạt động cho những tháng còn lại của năm.
Chỉ số Toàn cầu về Hoạt động Kinh tế cho thấy hoạt động công nghiệp của Mexico trong tháng 5 giảm 30,7% so với cùng kỳ năm 2019; hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giảm 20,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Kinh tế bị ảnh hưởng lớn bởi COVID-19, tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng xã hội vẫn ở mức cao và tội phạm tiếp tục “lộng hành” khiến chính phủ Mexico gặp nhiều khó khăn.
Theo thống kê, tỷ lệ nợ công của Mexico đã giảm liên tiếp trong 3 năm qua từ mức 48,7% GDP trong năm 2016 xuống còn 44,9% GDP trong năm 2019 và có thể tăng lên mức 52,1% GDP trong năm 2020.
72 dự án sẽ được triển khai ngay trong năm 2020, trong khi 41 dự án khác sẽ được thực hiện trong năm tiếp theo và các dự án còn lại sẽ được triển khai trong 2 năm 2023 và 2024.
Bộ Kinh tế Mexico bày tỏ sự thất vọng và quan ngại rằng biện pháp thuế quan của Mỹ sẽ gây thiệt hại trên 350 triệu USD/năm đối với các nhà xuất khẩu cà chua của Mexico.
Mexico tạm dừng mở thầu các dự án thăm dò và khai thác dầu khí trong vòng 3 năm, để đánh giá lại tính hiệu quả và thị phần của các đối tác nước ngoài trong các dự án dầu khí.
Tân Tổng thống Obrador cam kết mạnh mẽ sẽ đưa Mexico thoát khỏi tình trạng phụ thuộc kinh tế vào các cường quốc, xóa bỏ tham nhũng, tăng cường đầu tư cho an sinh xã hội, duy trì trật tự an ninh.
Kế hoạch Hòa bình và an ninh 2018-2024 của tân Tổng thống Lopez Obrador dựa trên những trụ cột về bài trừ tham nhũng và thực thi công lý hiệu quả; đảm bảo việc làm, giáo dục và y tế.