Mexico tạm dừng mở thầu thăm dò, khai thác dầu khí trong 3 năm

Mexico tạm dừng mở thầu các dự án thăm dò và khai thác dầu khí trong vòng 3 năm, để đánh giá lại tính hiệu quả và thị phần của các đối tác nước ngoài trong các dự án dầu khí.
Mexico tạm dừng mở thầu thăm dò, khai thác dầu khí trong 3 năm ảnh 1Một giàn khoan dầu ở Vịnh Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador vừa đưa ra quyết định tạm dừng mở thầu các dự án thăm dò và khai thác dầu khí trong vòng 3 năm, để đánh giá lại tính hiệu quả và thị phần của các đối tác nước ngoài trong các dự án dầu khí.

Trước những quan ngại của các nhà đầu tư nước ngoài, Tổng thống López Obrador khẳng định sẽ đảm bảo cho các hợp đồng đã ký trong những lần mở thầu trước đó.

Ông López Obrador, người luôn chỉ trích các cải cách theo hướng ủng hộ thị trường của người tiền nhiệm Enrique Peña Nieto, đặt ra ưu tiên thúc đẩy sản lượng dầu khí thông qua việc rót thêm vốn đầu tư vào Tập đoàn dầu khí quốc gia (Pemex), với mục tiêu nâng sản lượng khai thác dầu khí lên hơn 2,4 triệu thùng/ngày đến năm 2024.

Theo kế hoạch đề ra, Pemex sẽ nhận được khoản đầu tư gần 4 tỷ USD trong năm 2019 nhằm nâng cấp các cơ sở sản xuất và sáu nhà máy lọc dầu.

Ngoài ra, chính phủ Mexico cũng vừa khởi công xây dựng nhà máy lọc dầu Dos Bocas tại bang miền Nam Tabasco, với vốn đầu tư lên đến 8,6 tỷ USD. 

Trước đó, theo chiến lược phát triển dầu khí 2018-2023, Mexico sẽ tiếp tục mở thầu 66 hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí với trữ lượng ước tính lên đến 2 tỷ thùng dầu mỏ chuyển đổi.

Từ năm 2012 đến nay, Mexico đã tiến hành bảy vòng đấu thầu các hợp đồng dầu khí ngoài khơi Vịnh Mexico và trên đất liền, với tổng vốn đầu tư cam kết lên đến 200 tỷ USD.

Việc mở thầu thăm dò và khai thác dầu khí nằm trong chiến lược cải cách năng lượng được thúc đẩy bởi cựu Tổng thống Enrique Peña Nieto, nhằm xóa bỏ độc quyền trong lĩnh vực này của Pemex, cũng như nâng sản lượng dầu khí của nước này.

Trong giai đoạn 2013-2018, Mexico đã ký 107 hợp đồng dầu khí với 80 đối tác nước ngoài.

Sản lượng khai thác dầu khí của Mexico đã sụt giảm mạnh trong vòng 14 năm qua khi đạt mức "đỉnh" 3,4 triệu thùng/ngày vào năm 2004. Dự báo sản lượng khai thác dầu khí của Mexico trong năm nay chỉ đạt bình quân 1,835 triệu thùng/ngày, giảm 7,2% so với năm 2017.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nợ công của Mỹ tiến sát mốc 40.000 tỷ USD

Báo cáo đánh giá ngân sách mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho hay trong 9 tháng của tài khóa 2026 (bắt đầu từ tháng 10/2025), thâm hụt ngân sách liên bang đã chạm mức gần 1.400 tỷ USD.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.

Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại

Đơn kiện dài 41 trang cho rằng OpenAI đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, từ tuyển dụng nhân sự của Apple, khai thác mạng lưới nhà cung cấp đến thu thập thông tin mật về các sản phẩm chưa công bố.

Ông Phan Đình Tuệ - Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Loic Faussier. (Ảnh: Vietnam+)

SACOMBANK bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Tổng Giám đốc

Ông Loic Faussier được kỳ vọng sẽ cùng Ban điều hành SACOMBANK triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.