Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ liên tục đánh giá tình hình. Quá trình này bao gồm phân tích cụ thể trước mọi động thái và xem xét các biện pháp chính sách kinh tế khả thi.
Trung tâm nghiên cứu kinh tế (KOF) của trường ETH Zurich ngày 9/4 cảnh báo rằng kế hoạch thuế quan mới của Mỹ có thể ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Thụy Sĩ.
Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) đã giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản xuống 1,5%, trong khi các chuyên gia kinh tế trước đó dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 1,75%.
Giám đốc Điều hành UBS, Sergio Ermotti, cho biết ngân hàng này sẽ cắt giảm 1.000 việc làm sau khi nhập chi nhánh tại Thụy Sĩ của Credit Suisse và 2.000 việc làm khi tái cơ cấu Credit Suisse.
UBS đã nói với nhân viên thuộc bộ phận quản lý tài sản của Credit Suisse trong tuần này rằng họ đang cân nhắc các biện pháp hỗ trợ tài chính để giữ nhân viên ở lại.
Để củng cố sự ổn định của thị trường tài chính cho đến khi việc tiếp quản hoàn tất, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cấp bảo lãnh cho SNB để ngân hàng này cung cấp tiền mặt bổ sung cho Credit Suisse.
Tính đến cuối cuối tháng 1/2021, có tới 169.753 người đã đăng ký thất nghiệp với Văn phòng việc làm khu vực, nhiều hơn 6.208 người so với tháng trước đó.
Các chuyên gia kinh tế của chính phủ đã dự đoán sự sụt giảm sản lượng kinh tế là -6,7% trong năm nay, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng. Đây sẽ là mức suy giảm tồi tệ nhất kể từ những năm 1930.
Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2007-2009, Mỹ đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới về khả năng cạnh tranh.
Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ dự báo thua lỗ của cả năm 2015 sẽ vào khoảng 23 tỷ USD, mà nguyên nhân chính do sự mất giá của các ngoại tệ mà ngân hàng nắm giữ và giá vàng sụt giảm.
Ban Thư ký Nhà nước phụ trách các vấn đề kinh tế của Thụy Sĩ thông báo tăng trưởng kinh tế nước này trong quý 3/2015 ở mức 0% so với quý trước đó và chỉ tăng 0,8% so với quý 3/2014.
Lãi suất âm đã tạo ra nhu cầu đối với tài sản dư thừa như một khoản đầu tư, đưa thị trường nhà đất trở thành mối quan tâm hàng đầu của Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB).
Cựu Đại sứ Thụy Sĩ tại Tehran, Livia Leu Agosti, nhận xét với 80 triệu dân và nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có, Iran sẽ là một "thị trường rất hấp dẫn" đối với Thụy Sĩ.