Thụy Sĩ có thể lấy lại đà tăng trưởng trong năm nay

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, UBS, dự báo nền kinh tế nước này sẽ lấy lại được đà tăng trưởng với mức tăng GDP 1,3% trong năm 2013.
Theo cuộc thăm dò thường niên của ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, UBS, mức tăng lương của Thụy Sĩ trong năm 2013 vào khoảng 0,8%.

Với tỷ lệ lạm phát ước tính 0,6% nên mức tăng lương trên thực tế là 0,2%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong năm 2013 lên 3,3%, so với mức 2,9% năm 2012.

Sau khi đạt mức tăng trưởng 1% năm 2012, kinh tế Thụy Sỹ dự kiến sẽ lấy lại được đà tăng trưởng với mức tăng GDP lần lượt 1,3% và 2% trong năm 2013 và năm 2014.

UBS còn cho biết đã chi số tiền thưởng cho các vị lãnh đạo hàng đầu trong ngân hàng khoảng 2,5 tỷ franc Thụy Sĩ (2,6 tỷ USD) trong năm 2012, ngang với mức thua lỗ. Mức lỗ ròng trong năm ngoái là 2,511 tỷ franc, còn mức lỗ trước thuế 1,77 tỷ franc.

Theo Chủ tịch ngân hàng UBS Axel Weber, mức thưởng trung bình cho mỗi một nhà điều hành là 6,4 triệu franc trước những đóng góp giúp đảm bảo tương lai cho ngân hàng và giải quyết những khó khăn trong quá khứ, cho dù UBS vẫn bị thua lỗ.

Ông Weber nhấn mạnh mức thua lỗ ròng chủ yếu là do những phí tái cơ cấu ngân hàng, đồng thời khẳng định các nhà điều hành ngân hàng đã phải chấp nhận mức thưởng thấp hơn 10% so với trước đó.

Năm 2011, UBS đã chi số tiền thưởng là 2,6 tỷ franc, ít hơn 40% so với năm 2010.            

UBS đã công bố việc chi tiền thưởng chỉ khoảng 2 tuần sau khi các cử chi Thụy Sĩ bỏ phiếu ủng hộ việc thắt chặt kiểm soát mức lương thưởng của các nhà điều hành công ty. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý hồi đầu tháng này đã thể hiện chiến thắng của ông Thomas Minder - người đã trực tiếp chỉ trích các ngân hàng Thụy Sĩ khi mà để cho lợi nhuận và giá cổ phiếu sụt giảm trong mấy năm gần đây.            

Thắng lợi của ông Minder, một thành viên độc lập của Quốc hội Thụy Sĩ xuất thân từ một doanh nhân, đã cho phép các cổ đông bỏ phiếu hạn chế những khoản chi thưởng khổng lồ cho các giám đốc điều hành. Tuy nhiên, các quy định mới dự kiến còn phải mất vài năm nữa mới có thể đi vào thực hiện./.

Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục