Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ lên mức cao nhất trong một thập kỷ

Tính đến cuối cuối tháng 1/2021, có tới 169.753 người đã đăng ký thất nghiệp với Văn phòng việc làm khu vực, nhiều hơn 6.208 người so với tháng trước đó.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi sử dụng phương tiện lưu thông công cộng tại Zurich, Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi sử dụng phương tiện lưu thông công cộng tại Zurich, Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn số liệu của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Thụy Sĩ đã tăng trở lại trong tháng 1/2021 đạt 3,7% - mức cao nhất kể từ tháng 4/2010, do tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19.

Tính đến cuối cuối tháng 1/2021, có tới 169.753 người đã đăng ký thất nghiệp với Văn phòng việc làm khu vực, nhiều hơn 6.208 người so với tháng trước đó.

So với tháng 1/2020, tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ đã tăng 40,3%, thêm khoảng 48.735 người mất việc làm.

Tuy nhiên, số liệu thống kê về thất nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khác với con số công bố của SECO vì số liệu thống kê trước đây tính cả những người thất nghiệp dài hạn của Thụy Sĩ nhưng không còn đăng ký với Văn phòng việc làm khu vực.

[Thụy Sĩ sẽ trải qua suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1975]

Số lượng vị trí tuyển dụng được quảng cáo trong tháng Một vừa qua đã tăng 7.715 lên 32.941, trong đó 21.684 vị trí ưu tiên người tìm việc mang quốc tịch Thụy Sĩ.

Từ tháng 7/2018, nghĩa vụ quảng cáo các vị trí tuyển dụng theo cách này cho các ngành nghề có tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc ít nhất 8% đã được áp dụng trên khắp Thụy Sĩ. Kể từ ngày 1/1/2020, ngưỡng này đã được sửa đổi thành 5%.

Theo dữ liệu mới nhất, vào tháng 11/2020, thời gian làm việc ngắn hạn đã tăng 35,2% trong một tháng, ảnh hưởng đến 296.592 người.

Tổng cộng, hơn 34.310 công ty đã sử dụng biện pháp này, tăng 50,1%. Số giờ làm việc bị mất cũng tăng gần 50% lên hơn 19 triệu giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Từ trên thuyền, những rổ cá, hải sản ngư dân vừa đánh bắt nhanh chóng được đưa vào bờ để kịp phiên chợ lúc bình minh. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Nhịp biển bình yên ở chợ cá Tam Tiến

Từ những chuyến biển xuất phát lúc chiều hôm trước đến phiên chợ họp khi trời chưa sáng, hàng chục năm qua, chợ cá Tam Tiến (Tam Xuân, Đà Nẵng) vẫn giữ nhịp mưu sinh đặc trưng của ngư dân vùng biển.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-New Zealand đạt 844,4 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN)

Khơi thông dòng chảy thương mại Việt Nam-New Zealand

Việt Nam và New Zealand đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa hợp tác, trong đó kinh tế, thương mại tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.