Hiện các doanh nghiệp Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm cơ hội và đầu tư sang Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng, hạ tầng, công nghiệp điện tử, ôtô, tài chính ngân hàng…
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đông Nam Bộ cần tiếp tục tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Một số đại biểu Quốc hội cho rằng cần cân nhắc về thời điểm, lộ trình đầu tư các trung tâm văn hóa ở nước ngoài bởi trong nước hiện nay vẫn còn nhiều công trình cần được đầu tư hoàn thiện.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ rõ đổi mới giáo dục, đào tạo cần cách tiếp cận liên ngành, gắn với yêu cầu của xã hội, nền kinh tế, cũng như nhu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.
Các đại biểu cho rằng cần thiết xây dựng Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất, đầy đủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững.
Theo Thủ tướng, Thừa Thiên-Huế cần tái cấu trúc lại nền kinh tế phát triển theo hướng: dịch vụ, thương mại, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và công nghiệp văn hóa.
Điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM phù hợp với định hướng phát triển của toàn vùng Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới phát triển thành phố trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định Việt Nam mong muốn là cầu nối để Pháp ngữ gia tăng vai trò trong khu vực và phát triển là điều kiện cơ bản để có hòa bình và ổn định.
Định hướng thành lập thành phố Thủ Đức hướng tới khu đô thị tương tác cao, với nền tảng khoa học công nghệ phát triển, sẽ là tiền đề phát triển kinh tế tri thức trong vùng.
Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp UAE sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao kinh nghiệm phát triển công nghệ, xây dựng đô thị thông minh và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Israel nói chung, của Tel Aviv nói riêng.
Sự chuyển đổi từ cuộc cách mạng lần thứ ba sang lần thứ tư là một quá trình diễn ra từ từ và xuất hiện tại các quốc gia từ nhiều năm nay, Việt Nam cần phải tạo dựng nhiều yếu tố nền tảng để tiếp cận.
Đầu tư mạo hiểm hướng đến các lĩnh vực tiên phong về công nghệ, đặc biệt, quy mô đầu tư trên mỗi dự án khởi nghiệp trong giai đoạn đầu thường thấp, phù hợp với năng lực tích lũy vốn của Việt Nam.
Tổng thống Kazakhstan kêu gọi trong thời điểm quan trọng này cần duy trì sự đoàn kết, lao động vì sự thịnh vượng của đất nước, theo nguyên tắc "một người vì mọi người, mọi người vì một người."
Tòa nhà Fusionopolis 2 - biểu tượng về nền kinh tế tri thức của Singapore vừa được khai trương sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và kinh doanh trong các lĩnh vực khoa học vật lý và kỹ thuật.
Nhiều đại biểu, giảng viên đến từ Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đã dự hội thảo về Sở hữu trí tuệ và thương hiệu sản phẩm dành cho 4 nước.