Kinh tế Trung Quốc tiếp tục “kìm chân” chứng khoán châu Á

Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/9, thị trường Thượng Hải giảm 0,91%, thị trường Singapore để mất 1.54%. Thị trường Nhật Bản mở phiên thoái lui 0,36%.
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục “kìm chân” chứng khoán châu Á ảnh 1Nhà đầu tư theo dõi tỷ giá chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 2/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/9, tâm lý lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc tiếp tục là nhân tố “kìm chân” thị trường chứng khoán châu Á.

Sắc đỏ bao phủ phần lớn các thị trường chứng khoán trước triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay và tâm lý lo ngại về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Mở phiên, thị trường Thượng Hải giảm 0,91%, thị trường Singapore để mất 1.54%. Thị trường Nhật Bản mở phiên thoái lui 0,36%, “nối gót” đà đi xuống của phố Wall trong phiên trước đó, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm tại Mỹ cũng như báo cáo niềm tin doanh nghiệp của Nhật Bản trong tuần này. Vào giữa trưa, thị trường này tiếp tục giảm 1,14%.

Trong phiên sáng 28/9, thị trường Malaysia và Philippines cũng đi xuống. Thị trường Hong Kong, Seoul và Đài Bắc đóng cửa nghỉ lễ.

Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng "khỏe mạnh" trong thời gian tới.

Trung Quốc đang nỗ lực để tái cân bằng nền kinh tế, chuyển hướng từ một nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư chính phủ vào cơ sở hạ tầng, sang nền kinh tế dựa vào tiêu thụ nội địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục