"Kinh tế Trung Quốc vượt đầu tàu Mỹ vào 2015"

Một số chuyên gia Nga dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ vượt kinh tế Mỹ vào 2015, nhờ đà tăng trưởng nhanh liên tục và dân số đông.
Theo Báo Độc lập của Nga số ra gần đây, một số chuyên gia kinh tế Nga dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ vượt kinh tế Mỹ vào năm 2015, nhờ đà tăng trưởng nhanh kéo dài liên tục trong nhiều năm và dân số đông.

Năm 2008, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã đưa ra dự báo giật gân khi cho rằng vào năm 2015, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về GDP, và vào năm 2030 Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 23% GDP toàn cầu.

Ngân hàng Thế giới (WB) cũng ước tính tới năm 2030, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về GDP, với điều kiện nước này duy trì mức tăng trưởng 8% trong 20 năm liền. Tuy nhiên, theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), vào năm 2016, kinh tế Trung Quốc trên thực tế sẽ vượt kinh tế Mỹ. Tới thời điểm đó, tỷ trọng GDP của Mỹ trong nền kinh tế thế giới sẽ giảm xuống 17,7%, còn tỷ trọng này Trung Quốc sẽ là 18%.

Tính theo sức mua ngang giá, tới năm 2016, GDP của Mỹ sẽ là 18,3 nghìn tỷ USD, còn GDP của Trung Quốc sẽ là là 18,7 nghìn tỷ USD.

Một số trung tâm, chẳng hạn như Conference Board, đã đưa ra những dự đoán thậm chí kỳ lạ hơn, Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2012. Dự báo của Conference Board dựa trên các tính toán GDP của Trung Quốc và Mỹ căn cứ theo sức mua ngang giá.

Đáng chú ý là ở Nga người ta cũng dự báo như vậy. Phát biểu trước báo giới cuối tuần trước, ông Andrey Illarionov, cựu Cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga, nói: "Kinh tế Trung Quốc đang tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 9%/năm. Về quy mô GDP theo sức mua ngang giá, có thể Trung Quốc đã vượt Mỹ hoặc sát gần Mỹ." Theo ông Illarionov, bài học mà Nga cần phải học là học cách cạnh tranh với Trung Quốc.

Theo giới chuyên gia, Trung Quốc có hai lợi thế lớn so với Mỹ, đó là đà tăng trưởng kinh tế nhanh và dân số đông nhất thế giới. Dân số đông không những là nguồn lao động dồi dao, mà còn là những người tiêu dùng rất lớn, với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng.

Ông Roman Brezitsky, một chuyên gia phân tích trong lĩnh vực ngân hàng ở Nga, nhận định: "Ngoài xu hướng chuyển dịch của dòng chảy tài chính và đầu tư, còn có những nhân tố quan trọng như tiêu dùng trong nước ngày càng tăng và sự kích thích của nhà nước đối với nền kinh tế. Chính các nhân tố bên trong có ảnh hưởng ngày càng lớn tới sự phát triển của Trung Quốc và củng cố vị trí của nước này đối với Mỹ.”

Theo ông Brezitsky, nếu một cuộc suy thoái mới có thể xảy ra, Trung Quốc có khả năng sẽ vượt Mỹ vào năm 2015, tối đa là vào năm 2018./.

Cường Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục