Kon Tum bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND

Cử tri tỉnh Kon Tum đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 51 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 316 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 2.162 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Kon Tum bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND ảnh 1Ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum trả lời các câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Chiều 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum tổ chức họp báo thông báo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là 340.309 cử tri, chiếm 99,85% tổng số cử tri của các đơn vị bầu cử.

Cử tri của tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 51 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 316 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 2.162 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Trong 696 khu vực bỏ phiếu của tỉnh, không có khu vực nào bị hủy kết quả bầu cử, phải bầu lại hay phải bầu thêm.

Tỉnh có 6 xã là Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Long và khu vực bỏ phiếu tại Đồn Biên phòng Đăk Xú được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho tổ chức bầu cử sớm vào ngày 22/5.

['Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%, cuộc bầu cử thành công rất tốt đẹp']

Ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum cho biết, là tỉnh có điều kiện kinh tế còn khó khăn, địa hình phức tạp, song tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao cho thấy sự đồng lòng của người dân bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân.

Các công tác chuẩn bị trước, trong và sau bầu cử được Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng như các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, không để xảy ra sai sót. Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri tham gia bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

“Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử, góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Kon Tum.

Sau khi hoàn tất các công tác liên quan đến bầu cử, dự kiến khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII sẽ họp phiên đầu tiên,” ông Nguyễn Thế Hải thông tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục