Kỳ họp thứ 11 ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia

Hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao.
Trong hai ngày 3-4/12, tại tỉnh Preah Sihanouk đã diễn ra kỳ họp thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học-Kỹ thuật.

Kỳ họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Phân ban Ủy ban Hỗn hợp phía Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong, Chủ tịch Phân ban Ủy ban Hỗn hợp phía Campuchia.

Hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về những phương hướng lớn, cùng các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, giúp nhau phát triển nguồn nhân lực, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư, khẳng định quyết tâm tăng kim ngạch buôn bán song phương vượt mức 2 tỉ USD trong năm 2010.

Hai bên cũng nhất trí tạo thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp giữa hai nước tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả các dự án đã được cấp phép và mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, khoáng sản, năng lượng, viễn thông, hàng không, tài chính, ngân hàng, trồng cây nông nghiệp, thu mua và chế biến nông sản, sản xuất phân bón và thức ăn gia súc tại Campuchia.

Việc đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, y tế, lao động, văn hóa, thể dục-thể thao, du lịch; tăng cường hợp tác, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ trước cuối năm 2012 như đã thỏa thuận; tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, phòng chống tội phạm qua biên giới... cũng được hai bên nhất trí.

Tại kỳ họp, hai bên nhất trí sớm ký Hiệp định vận tải đường thủy; Hiệp định hợp tác công nghiệp, mỏ và năng lượng; Hiệp định dẫn độ tội phạm; Hiệp định hợp tác về lao động… và nhất trí tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng.

Kết thúc kỳ họp, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong đã ký Biên bản thỏa thuận của kỳ họp.

Theo thỏa thuận, Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia lần thứ 12 sẽ được tổ chức vào năm 2010 tại Việt Nam.

Trong thời gian ở Campuchia, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã chào xã giao Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen, viếng Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục