Kỳ họp thứ 5 hoàn thành chương trình nghị sự đề ra

Văn phòng Quốc hội khẳng định với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự đề ra.
Ngay sau lễ bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, chiều 21/6, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp.

Mở đầu buổi họp báo, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký Kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến đội ngũ những người làm báo nói chung và những phóng viên đưa tin Quốc hội nói riêng nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thông cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII của Văn phòng Quốc hội cũng khẳng định với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao; với sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan; sự quan tâm theo dõi, giám sát và chia sẻ của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước và đặc biệt là sự đưa tin phản ánh nhanh chóng, kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự đề ra.

Theo tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng, tại Kỳ họp này, trong công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã thảo luận, thông qua 9 dự án luật: Luật hòa giải cơ sở; Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật phòng, chống khủng bố; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật giáo dục quốc phòng-an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.

Như vậy, so với chương trình đề ra, dự án Luất Đất đai sửa đổi chưa được thông qua tại kỳ họp này do đây là một đạo luật quan trọng, tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của đất nước và mọi người dân. Một số nội dung của dự thảo Luật có liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi thông qua Hiến pháp 1992 (sửa đổi) vào kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật tiếp công dân; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật việc làm.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội đã thảo luận về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sau kỳ họp này, cho đến hết ngày 30/9/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ tiếp tục tập hợp, tổng hợp các ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân; Nghị quyết về kết quả giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.”

Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 47/49 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình; quá trình lấy phiếu được công khai để các cơ quan thông tấn báo chí theo dõi đưa tin. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quốc hội đã bố trí 2 ngày đề chất vấn 4 Bộ trưởng, Trưởng ngành. Căn cứ vào vào kết quả chất vấn, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013, Quốc hội cho rằng tuy là tình hình kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm đã có những điểm sáng, nhưng Chính phủ cần đánh giá đúng thực trạng tình hình, dự báo sát với xu hướng và những diễn biến của kinh tế thế giới và tình hình trong nước để chủ động điều hành năng động, kịp thời; cần có những giải pháp đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét từ nay đến cuối năm để nhanh chóng phục hồi tăng trưởng; đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và báo cáo kết quả bước đầu với Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ mới; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Đinh Tiến Dũng và bầu ông Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước.

Hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 với việc xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đã góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và duy trì tăng trưởng hợp lý, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Tại buổi họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về một số vấn đề liên quan đến nội dung Kỳ họp./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục