Tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội
Theo kế hoạch, Hội nghị dự kiến diễn ra trong sáng 7/3/2024 theo hình thức trực tiếp tại Phòng Thăng Long (Nhà Quốc hội), kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương.
Theo kế hoạch, Hội nghị dự kiến diễn ra trong sáng 7/3/2024 theo hình thức trực tiếp tại Phòng Thăng Long (Nhà Quốc hội), kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương.
Cử tri đề nghị Chính phủ và Trung ương có giải pháp giải quyết tình trạng bạo lực học đường; nghiên cứu xuất bản sách giáo khoa điện tử, bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho học sinh cả nước...
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính quyền các cấp nhanh chóng trả lời rõ ràng, quyết liệt chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.
Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi đã chính thức được thông qua ở Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025; theo đó Việt kiều có cơ hội mua nhà trong nước.
Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã khẳng định quyết tâm để cả nước bước vào năm 2024 - năm bứt phá, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ngày 29/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 23, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Sau 22 ngày rưỡi làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, đổi mới, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã xem xét, quyết định, hoàn thành 40 nội dung của Kỳ họp.
Các đại biểu cho rằng không khí kỳ họp rất sôi nổi, dân chủ, có nhiều điểm mới, thể hiện sự linh hoạt, trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát, quyết sách các vấn đề quan trọng của đất nước.
Sau 22,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến về 8 dự thảo luật.
Chủ tịch Quốc hội cho biết với những kết quả đã đạt được, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.
Sau khi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Sáng 29/11/2023, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Hôm nay, 29/11, là ngày làm việc cuối cùng của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 4 nghị quyết.
Sáng 28/11/2023, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
Ngày 27/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua ba dự án luật: Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Theo ý kiến đại biểu, Tòa án cần hỗ trợ đương sự trong việc xác minh, thu thập tài liệu thay vì "khoán" việc này cho các bên liên quan.
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 22/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Quốc hội dành cả ngày làm việc thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Các đại biểu sẽ nghe báo cáo và tiến hành thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.