
Chân chạy người New Zealand lập cột mốc lịch sử ở tuổi 15
Vận động viên trẻ tuổi người New Zealand Sam Ruthe đã đi vào lịch sử làng điền kinh thế giới khi trở thành người trẻ tuổi nhất hoàn thành cự ly 1.610 dưới 4 phút.
Vận động viên trẻ tuổi người New Zealand Sam Ruthe đã đi vào lịch sử làng điền kinh thế giới khi trở thành người trẻ tuổi nhất hoàn thành cự ly 1.610 dưới 4 phút.
Với thành tích ấn tượng 7 phút 22 giây 91, Grant Fisher đã xác lập kỷ thế giới ở nội dung chạy 3.000m, xô đổ kỷ lục mà Lamecha Girma đạt được vào năm 2023.
Ở độ sâu 11 mét dưới mặt biển Caribe, cuộc phiêu lưu 120 ngày trong một cabin chìm, không giảm áp đã cho thấy sức bền phi thường của con người, và mở ra viễn cảnh sinh sống dưới biển sâu.
Kình ngư Summer McIntosh đã thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung hỗn hợp 400m với 4 phút 15,48 giây, phá khá sâu kỷ lục thế giới cũ của chính cô (4 phút 24,38 giây) hồi tháng Năm.
Tháp Thần Nông - biểu tượng cho vị thần của nền văn minh lúa nước được ghép bởi 1.012 cối đá xếp vòng ngoài, bên trong là khung cột bêtông được đổ kiên cố.
Lá quốc kỳ đặc biệt có diện tích 4.160m2, đang được kéo căng tại núi Bogd Khan ở thủ đô Ulan Bator, và các nghệ nhân Mông Cổ cũng kỳ vọng lập kỷ lục thế giới Guiness với lá quốc kỳ này.
Công ty chuyên tổ chức leo núi Seven Summit Treks ở Nepal xác nhận ông Kami Rita, 54 tuổi, đã leo lên đến “nóc nhà thế giới” vào sáng 12/5, qua đó phá kỷ lục về tổng số lần chinh phục đỉnh Everest.
Được trang bị dây an toàn, trước hàng nghìn người hâm mộ, vận động viên người Pháp Anouk Garnier đã leo dây 100 mét lên tầng 2 của tháp Eiffel chỉ trong vòng 18 phút.
Hơn 5.596 người đã tập trung tại Quirino Grandstand, Manila cùng nhau xếp thành hình lá phổi người lớn nhất thế giới nhân Ngày Thế giới Phòng chống Lao (16/3) năm 2024.
Nhà du hành người Nga Oleg Kononenko đã phá kỷ lục vào lúc 8h30 giờ GMT (tức 15h30 giờ Việt Nam), vượt qua thời gian 878 ngày 11 tiếng 29 phút và 48 giây mà nhà du hành Padalka từng thiết lập.