Kỷ niệm 87 năm ngày lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Mozambique

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức họp mặt chị em phụ nữ nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017).
Kỷ niệm 87 năm ngày lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Mozambique ảnh 1Đại sứ Nguyễn Văn Trung tặng hoa cho các chị em người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại Mozambique trong buổi lễ. (Ảnh: Mạnh Hùng-Dư Hưng/Vietnam+)

Tối 21/10, tại thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức họp mặt chị em phụ nữ nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017).

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung tặng hoa cho các chị em người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại đây.

Đây là dịp để các chị em gặp mặt, cùng ôn lại lịch sử ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, đề cao phẩm chất "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung đã tôn vinh những giá trị cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam; đánh giá cao sự đóng góp của phụ nữ tại Mozambique trong việc xây dựng cộng đồng người Việt tại Mozambique đoàn kết và vững mạnh.

Nhân dịp này, Hội người Việt tại Mozambique và Đại sứ quán phát động phong trào "Lá lành đùm lá rách," kêu gọi chị em phụ nữ và cộng đồng người Việt tại Mozambique cùng nhân dân cả nước hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, những người phụ nữ Việt với tấm lòng tương thân tương ái đã quyên góp một phần tiền nhỏ​ gây quỹ để gửi về nước.

Trong không khí đầm ấm của buổi lễ, các chị em được nhận hoa, quà và nhiều lời chúc từ các anh em trong cộng đồng, cùng thưởng thức các tác phẩm ca múa nhạc và liên hoan với nhiều món ăn truyền thống Việt Nam do một số nhà hàng Việt Nam tại thủ đô Maputo chuẩn bị bên cạnh các món ăn truyền thống Mozambique./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục