Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận quân sự gần đây của Mỹ với lực lượng của Hàn Quốc và Nhật Bản, cho đây là những hành động chuẩn bị cho "các cuộc tấn công phủ đầu" trong tương lai.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận UFS 2024 dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực, có quy mô tương tự năm ngoái, với sự tham gia của khoảng 19.000 binh sỹ Hàn Quốc.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên, UFS là một "cuộc diễn tập tấn công hạt nhân" chống Bình Nhưỡng, trong đó sử dụng các thiết bị quân sự hiện đại, bao gồm cả tài sản chiến lược hạt nhân.
Cuộc huấn luyện tập trung vào các nhiệm vụ trinh sát và khử nhiễm cũng như chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mối nguy hiểm hóa học, sinh học và hạt nhân.
Trong phần hai kéo dài 4 ngày từ ngày 28-31/8, các binh chủng Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến đều tham gia, tiến hành diễn tập từ cấp trung đội tới cấp lữ đoàn.
Sư đoàn bộ binh số 2/Sư đoàn hỗn hợp Mỹ-Hàn Quốc đã đăng video trên hệ thống thông tin của Lầu Năm Góc cho thấy hoạt động trên diễn ra ngày 17/8 vừa qua.
Không quân Hàn Quốc cho biết cuộc diễn tập ngày 21/8 huy động khoảng 20 chiến đấu cơ, bao gồm F35A, F-15K... trong các tình huống máy bay địch phóng tên lửa hành trình và xâm phạm không phận Hàn Quốc.
Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực, với nhiều nội dung, trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện trên thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự.
Cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ mang tên Lá chắn Tự do Ulchi sẽ diễn ra từ ngày 21-31/8; trong khi đó, phía Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tìm cách khai thác thông tin mật liên quan cuộc tập trận này.
Cuộc tập trận Hàn-Mỹ mang tên Lá chắn Tự do Ulchi năm nay dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực, sẽ diễn ra từ ngày 21-31/8, phản ánh những mối đe dọa "từ các cuộc chiến tranh và xung đột gần đây."
Theo truyền thông Triều Tiên ngày 14/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi các đơn vị sản xuất “nhanh chóng” cải thiện năng lực sản xuất tên lửa nhằm đáp ứng ''yêu cầu của tiền tuyến''...
Quân đội Mỹ đã cử máy bay chiến đấu F-16 và hơn 40 chuyên gia quân sự tham gia tập trận cùng với Không đoàn chiến đấu số 20 của Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc điều máy bay chiến đấu KF-16 tham gia.
Thăm một boongke quân sự ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ đạo quân đội cập nhật các kế hoạch tác chiến để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân-tên lửa gia tăng từ Triều Tiên.