Lại xảy ra xung đột giữa FARC và quân đội chính phủ Colombia

Một binh sỹ của quân đội chính phủ Colombia đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau vụ tấn công của thành viên Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) tại tỉnh miền Tây Nam Cauca.
Lại xảy ra xung đột giữa FARC và quân đội chính phủ Colombia ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (phải, trước) dự đám tang các binh sỹ bị FARC sát hại, tại Bogota ngày 17/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/5, hãng EFE đưa tin một binh sỹ của quân đội chính phủ Colombia đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau vụ tấn công của thành viên Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) tại tỉnh miền Tây Nam Cauca.

Nguồn tin trên cho biết vụ việc xảy ra khi các binh sỹ của chính phủ đang tiến hành tuần tra theo thông lệ tại khu vực đồi núi hẻo lánh ở tỉnh Cauca thì bị tấn công. Vùng này tập trung đông thành viên FARC và cũng là nơi xảy ra vụ tấn công quân chính phủ của FARC cách đây gần một tháng khiến 35 binh sỹ thương vong.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Colombia và FARC đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm tại quốc gia Nam Mỹ này. Kể từ tháng 11/2012, hai bên đã tiến hành 35 vòng hòa đàm ở thủ đô La Habana.

Tuy nhiên, vòng đàm phán cuối cùng mới đây kết thúc trong bối cảnh có nhiều áp lực cho cả hai bên sau cuộc tấn công của FARC vào quân chính phủ hôm 15/4, khiến 11 binh sỹ chính phủ thiệt mạng và 24 người bị thương. Đáp lại, Tổng thống Santos đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào FARC bất chấp lời tuyên bố gia hạn thêm một tháng lệnh ngừng không kích mà ông đưa ra trước đó.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng chưởng lý Colombia Eduardo Montealegre cùng ngày đã đề xuất tiến hành “một cuộc cải cách sâu sắc đối với Quốc hội” nhằm tạo cơ hội cho đại diện của FARC có thể tham gia trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Chính phủ.

Trả lời phỏng vấn tờ El Tiempo, ông Montealegre khẳng định sự tham gia của FARC vào Quốc hội là một đóng góp tốt nhất cho tiến trình hòa bình ở Colombia.

Cuộc xung đột vũ trang tại Colombia, kéo dài hơn nửa thế kỷ qua và là cuộc chiến lâu năm nhất tại châu Mỹ, đã cướp đi sinh mạng của 220.000 người và khiến hàng triệu người khác bị mất hoặc buộc phải di dời chỗ ở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.