Khoảng 11.000 cảnh sát và binh sỹ Colombia, cũng như nhân viên an ninh LHQ đã được triển khai xung quanh thành phố Cali nhằm đảm bảo an ninh cho Hội nghị COP 16 sẽ diễn ra vào tuần tới.
Chính phủ Colombia tìm kiếm hòa bình với nhóm Segunda Marquetalia, gồm 1.600 thành viên, do ông Ivan Marquez, từng là nhà đàm phán hàng đầu của FARC trong thỏa thuận hòa bình năm 2016, đứng đầu.
Ông Luis Emilio Cardozo được bổ nhiệm làm Tư lệnh lục quân Colombia, thay cho ông Luis Ospina, trong bối cảnh bạo lực gia tăng căng thẳng tại các bang Valle del Cauca và Cauca.
Na Uy, một trong những nước đóng vai trò bảo trợ tiến trình đối thoại, cho biết các bên đã thống nhất liên lạc qua đường ngoại giao với Chính phủ Mỹ đề nghị Washington tham gia vào tiến trình hòa đàm.
Theo thông báo chung được công bố ngày 18/9, Cao ủy Rueda đã gặp với 4 thành viên cấp cao của một nhóm ly khai từ FARC ở vùng Caqueta, miền Nam Colombia.
Ngoại trưởng Colombia được đề cử Alvaro Leyva là thành viên của đảng Bảo thủ và từng giữ chức Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng dưới thời cựu Tổng thống Belisario Betancur từ năm 1982-1986.
Quan chức Colombia khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát tuần tra nhưng nạn nhân của vụ tấn công này là dân thường đang lưu thông trong khu vực dân cư.
Các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử cho thấy Thượng nghị sỹ Gustavo Petro, đại diện của liên minh cánh tả Pacto Historico, đang tạm chiếm ưu thế với gần 40% tỷ lệ ủng hộ.
Tư lệnh Sư đoàn 4 của Quân đội Colombia cho biết các nạn nhân đang được chăm sóc y tế, trong khi quân đội vẫn đang được triển khai ở thành phố Mapiripán để truy bắt thủ phạm.
Những vụ bạo lực và thảm sát dân thường đang trở thành một trong những vấn đề chính đối với chính quyền của Tổng thống Colombia Ivan Duque và là mục tiêu chỉ trích thường xuyên của cộng đồng quốc tế.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp thông qua Nghị quyết 2505 gia hạn hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc Hỗ trợ thực thi Thỏa thuận Hodeidah tại Yemen và thảo luận về hòa bình cho Colombia.
Ông Carvajal từng là một trợ thủ đắc lực của cố tổng thống Hugo Chavez và đứng đầu nghành tình báo quốc gia Nam Mỹ này trong giai đoạn 2004-2011 nhưng hiện bất đồng chính kiến với Chính phủ.
Thỏa thuận hòa bình ký kết giữa chính phủ Colombia và FARC năm 2016 giúp chấm dứt hơn 5 thập kỷ xung đột tại Colombia vốn khiến 260.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Lực lượng cách mạng thay thế của chung (FARC) ra tuyên bố khai trừ khỏi đảng các thành viên ly khai của nhóm từng xuất hiện trong một băng video hồi tháng Tám tuyên bố trở lại con đường vũ trang.
LHQ lo ngại sự gia tăng của các vụ sát hại các thủ lĩnh của các phong trào xã hội, các nhà hoạt động và cựu thành viên FARC gây cản trở cho quá trình thực thi hỏa thuận hòa bình tại Colombia.
Đại diện Chính phủ Venezuela tại bang Tachira, ông Freddy Bernal, cho biết quân đội nước này đang trong tình trạng báo động thường xuyên và luôn sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào.
Với tư cách là hai nước bảo trợ quá trình thương lượng, Cuba và Na Uy nhấn mạnh sẵn sàng tiếp tục đồng hành những nỗ lực hướng tới hòa bình ổn định và lâu dài tại Colombia.