Trong phiên giao dịch ngày 20/12, đồng USD đã giảm 0,6% so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt khác, xuống mức 107,78, sau khi tăng vọt lên 108,54 - mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.
Giá dầu Brent Biển Bắc giảm xuống còn 82,88 USD/thùng do lo ngại lạm phát kéo dài tại Mỹ có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, làm ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.
Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá của nhà sản xuất (PPI) trong tháng 4/2024 tăng 0,5% so với tháng trước đó, tăng mạnh hơn so với mức 0,1% trong tháng 3/2024.
Theo giới phân tích, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may đã bị ảnh hưởng trong quý 1 vừa qua, khi các khách hàng cắt giảm đơn hàng do lo ngại về tiêu thụ cũng như chưa đẩy bớt hàng tồn kho.
Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số thường được Fed sử dụng để đánh giá mức độ lạm phát, chỉ tăng 0,1% trong tháng 12 năm ngoái, sau khi tăng cùng mức trong tháng 11.
Thị trường chứng khoán New York cho thấy chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 1,9%; chỉ số Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 2,7% lên 28.186,34 điểm.
Một số nhà quản lý quỹ và các nhà chiến lược vẫn giữ vững quan điểm cho rằng lạm phát tại Mỹ sẽ sớm đạt đỉnh và nền kinh tế nước này sẽ không rơi vào suy thoái.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói cần cân nhắc các biện pháp nhằm cắt giảm thuế quan đánh vào hàng hóa của Trung Quốc, bởi một động thái như vậy sẽ mang lại hiệu quả trong việc hạ nhiệt lạm phát.
Chỉ số CPI của Mỹ đã tăng 8,5% trong tháng Ba so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đôi chút so với dự đoán của thị trường và mức 7,9% ghi nhận trong tháng Hai.
Các nhà giao dịch cho biết chỉ số Nikkei đã trải qua toàn bộ phiên giao dịch trong vùng đỏ, sau sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ cao trên Phố Wall đêm trước.