Lạm phát thấp tại Đức gây sức ép lên cuộc họp sắp tới của ECB

Lạm phát tại Đức chạm mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua sẽ gây sức ép khiến ECB phải tung ra các biện pháp bất thường tại cuộc họp ngày 22/1 tới nhằm ngăn chặn nguy cơ giảm phát tại Eurozone.
Lạm phát thấp tại Đức gây sức ép lên cuộc họp sắp tới của ECB ảnh 1Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Văn phòng Thống kê liên bang Destatis (Đức) ngày 5/1 công bố số liệu sơ bộ cho hay lạm phát tại nước này trong tháng 12/2014 chạm mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua.

Giới phân tích lưu ý điều đó sẽ làm gia tăng sức ép khiến Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi phải tung ra các biện pháp bất thường tại cuộc họp ngày 22/1 tới để ngăn chặn nguy cơ giảm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Theo Destatis, tỷ lệ lạm phát tính theo năm tại Đức trong tháng 12/2014 ở mức 0,2%, thấp hơn đáng kể so với mức 0,6% trong tháng 11/2014.

Lần gần đây nhất nền kinh tế lớn nhất châu Âu có tỷ lệ lạm phát dưới 0,2% là tháng 10/2009. Tính chung cả năm 2014, lạm phát hàng năm ở mức trung bình 0,9%.

Xét theo Chỉ số giá tiêu dùng điều hòa (HICP), một tiêu chuẩn so sánh được ECB sử dụng nhằm đo lường lạm phát trong mối quan hệ so sánh với các nước trong khu vực châu Âu, lạm phát tại Đức trong tháng 12/2014 ở mức 0,1%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát xấp xỉ 2% mà ECB đã đề ra.

Số liệu sơ bộ về tỷ lệ lạm phát tại Đức được tính toán dựa trên số liệu giá tiêu dùng của sáu bang chủ chốt của Đức. Con số cuối cùng sẽ được căn cứ vào tình hình giá tiêu dùng của toàn bộ 16 bang của nước này, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 16/1 tới.

Số liệu về lạm phát tại Eurozone gồm 19 nước thành viên sẽ được công bố trong ngày 7/1.

Lạm phát tại Eurozone ở mức thấp triền miên đã làm dấy lên mối quan ngại khu vực này sẽ rơi vào tình trạng giảm phát, mà hệ quả của nó là kìm hãm tăng trưởng kinh tế đồng thời làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Handelsblatt (Đức) vài ngày trước, Chủ tịch Draghi cảnh báo nguy cơ bất lợi đối với sự ổn định giá cả ở Eurozone đã gia tăng trong nửa năm qua. ECB sẵn sàng tung ra các biện pháp mới vào đầu năm 2015 nếu cần thiết.

Giới quan sát dự báo Chủ tịch ECB sẽ công bố kế hoạch mua trái phiếu chính phủ của các nước Eurozone, một biện pháp tương tự như chương trình nới lỏng định lượng (QE) để ngăn chặn nguy cơ giảm phát.

Các nhà phân tích cho rằng lạm phát thấp tại Đức là cơ sở nữa để ông Draghi thuyết phục các thành viên của Hội đồng quản trị ECB ủng hộ chương trình QE.

Chuyên gia thuộc Capital Economics, Jennifer McKeown cho rằng nếu lạm phát tại Eurozone giảm trong tháng 12/2014, khả năng ECB phải tung ra chương trình QE là khó tránh khỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục