Tận dụng khoảng thời gian trước dịp nghỉ Tết, nhiều sinh viên tại Hà Nội tranh thủ tìm thêm việc làm thời vụ nhằm tăng thu nhập, học hỏi kinh nghiệm và luyện tập khả năng giao tiếp trong cuộc sống.
Nhằm thích ứng với tình hình mới, nhiều bạn trẻ đang phải tìm mọi cách áp dụng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” để chi tiêu một cách tiết kiệm, đảm bảo trang trải cuộc sống ở đô thị đầy cạnh tranh.
Có tới hơn 50% lao động chưa sử dụng hết tiềm năng là người trẻ và việc khắc phục tình trạng này càng trở nên khó khăn hơn trong dịch COVID-19. Không ít thanh niên đã mất việc làm, giảm thu nhập...
Các chế độ phụ cấp hiện hành cho quân đội đã đạt được mục tiêu bù đắp hao phí lao động, động viên, khuyến khích, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, chiến sỹ.
Tăng cường đi làm thêm, cố gắng học để không phải học lại, cố gắng để ra trường sớm… là những giải pháp được các sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân đưa ra khi học phí năm học tới sẽ tăng.
Để kiếm tiền trang trải cho sinh hoạt những ngày ra Hà Nội tham dự kỳ thi trung học phổ thông, cô học trò Lê Thị Thúy đã tự tìm cho mình những công việc như rửa bát, giúp việc nhà cửa...
Có tới 1/4 số chính trị gia làm việc trong Quốc hội Đức đi làm thêm và có khoảng 30 nghị sỹ có thể kiếm được trên 100.000 euro chỉ trong vài tháng qua.