Việc nới lỏng các hạn chế để phòng ngừa dịch bệnh như điều chỉnh khoảng cách tiếp xúc an toàn và thời gian áp đặt lệnh phong tỏa có thể làm gia tăng số ca tử vong trong đợt làn sóng dịch bệnh thứ hai.
Bộ trưởng Y tế Maksym Stepanov cho biết trong 24 giờ qua, Ukraine ghi nhận 3.486 người phải nhập viện vì COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm ngoái.
Trong 24 giờ qua, nước Đức đã ghi nhận thêm 598 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong lên 20.970 ca; trong khi đó Pháp thay thế lệnh phong tỏa quốc gia bằng biện pháp giới nghiêm từ 20h tối đến 6h sáng.
Pháp sẽ triển khai chương trình tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 “trong vài tuần tới," trong khi Bồ Đào Nha bắt đầu chương trình tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 vào tháng 1/2021.
Vương quốc Anh được dự báo sẽ vay tổng cộng 394 tỷ bảng trong năm nay, tương đương 19 % Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và là mức vay cao nhất trong lịch sử thời bình của Xứ sở Sương mù.
Các nhà khoa học Italy đã kêu gọi Chính phủ nước này thực hiện ngay các biện pháp nghiêm ngặt và quyết liệt trong 2-3 ngày tới nhằm ngăn ngừa làn sống dịch bệnh COVID-19 thứ hai.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp cho rằng việc trở lại giai đoạn suy giảm là "không có gì đáng ngạc nhiên" trong bối cảnh nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng rơi vào cảnh suy thoái "chưa từng có."
Chuyên gia dịch tễ học Arnaud Fontanet nhận định đợt lạnh trong tháng 9 đã khiến virus nhanh chóng lây lan khắp châu Âu do mọi người có xu hướng ở trong các không gian kín nhiều hơn.
Theo các nhà nghiên cứu, có thể ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ hai nói trên nếu 75% những người có triệu chứng mắc COVID-19 được xét nghiệm và được phát hiện.
Cuộc thi là sự kiện tập trung đông người đầu tiên tại Trung Quốc sau dịch COVID-19 và các hội đồng thi đều có chốt kiểm tra nhiệt độ và học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang.
Dịch vẫn diễn biến phức tạp tại châu Mỹ và một số nước châu Á trong khi giới chức thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) khẳng định đã kiểm soát được đợt bùng phát mới tại thành phố này.