Truyền thông Ấn Độ đưa tin sau khi đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 414.000 ca nhiễm mới vào ngày 6/5, số ca nhiễm mỗi ngày tại nước này đã giảm đáng kể trong tuần qua.
Bang Maharashtra phải ban bố phong tỏa trong hai ngày cuối tuần sau khi có thêm 145.384 ca mới; còn Campuchia cũng phong tỏa 14 ngày đối với một số khu vực ở thủ đô vì số ca nhiễm tăng mạnh.
Số ca bệnh COVID-19 chủ yếu tập trung ở tám bang của Ấn Độ nhưng làn sóng thứ hai được giới chuyên gia đánh giá là mạnh hơn, nguy hiểm hơn và đang có xu hướng lan ra khắp Ấn Độ.
Ấn Độ ghi nhận 28.903 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, và đã có 159.044 trường hợp tử vong; trong khi đó Brazil có số ca tử vong cao kỷ lục, với 2.841 ca.
Là nước châu Phi chịu tác động nặng nề nhất của COVID-19, từ tháng 5/2020 đến nay Nam Phi đã ghi nhận số ca tử vong cao hơn 140.000 người so với bình thường.
Trong hai ngày, biến thể mới VUI-2020/12/01 của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở nhiều nước ngoài nước Anh, gồm chín trường hợp tại Đan Mạch, một ở Italy, một ở Hà Lan và hai ở Australia.
Iran hiện có 40.121 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất tại Trung Đông trong khi đó tình hình dịch bệnh tại các trường học ở Đức đang ở mức đáng báo động khi hiện có trên 300.000 học sinh phải cách ly.
Ngành nhà hàng và khách sạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất với thiệt hại khoảng 5,8 tỷ euro; các lĩnh vực thể thao, văn hóa và giải trí sẽ phải đối phó với mức sụt giảm hơn 2 tỷ euro...
Một số điểm nóng về dịch bệnh tại châu Âu như Cộng hòa Séc, Hà Lan và vùng lãnh thổ Bắc Ireland của Vương quốc Anh đang nỗ lực siết chặt các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19.
Dịch bệnh tại Séc tiếp tục diễn biến rất nghiêm trọng khi có tổng số 109.374 ca nhiễm, trong khi đó Thủ tướng Boris Johnson dự kiến sẽ thông báo một hệ thống phong tỏa gồm ba bước vào tuần tới.
Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 7,71 triệu ca mắc, trong đó có 215.729 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với hơn 6,75 triệu ca mắc, trong đó có 104.591 ca tử vong.
Trong ngắn hạn, việc không có mối quan hệ thương mại mới chính thức với EU sẽ là thông tin xấu với sự phục hồi kinh tế của Anh và lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng của khủng hoảng COVID-19 trong dài hạn.
Anh sẽ yêu cầu mọi người làm việc tại nhà và tiến tới áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với các quán bar, quán rượu và nhà hàng, nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch COVID-19.
Theo thông báo của Bộ Y tế Anh, chương trình này sẽ được triển khai vào cuối năm nay, với mục tiêu tiêm phòng bệnh cho hơn 30 triệu người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương nhất.
Cộng hòa Séc, Uzbekistan và Australia thông báo các quy định mới chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi số ca nhiễm mới gia tăng trong vài tuần gần đây.
Tiến sỹ Anupong cảnh báo dân Thái cần chuẩn bị tinh thần cho làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát, vì dịch vẫn đang lây lan ở nhiều nơi trên thế giới và một số nước đang chứng kiến làn sóng thứ 2.