Lạng Sơn thu giữ 2 tấn nầm lợn nhập lậu từ Trung Quốc

Lực lượng chức năng Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ 36 bao tải dứa chưa nầm lợn, bên trên bao bì có chữ Trung Quốc, một số sản phẩm đã chuyển màu đen, chảy nước bốc mùi hôi thối.
Lạng Sơn thu giữ 2 tấn nầm lợn nhập lậu từ Trung Quốc ảnh 1Lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn kiểm tra số nầm lợn nhập lậu bị thu giữ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Khoảng 1 giờ sáng ngày 26/6, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng đang bốc xếp các bao tải dứa được buộc kín miệng lên xe ôtô tải thuộc khu vực khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy để lại một số bao tải dứa.

[Lạng Sơn bắt giữ lô hàng nhạy cảm của nước ngoài tuồn vào nội địa]

Qua kiểm đếm có 36 bao tải dứa, bên trong chứa khoảng 2.000kg nầm lợn đông lạnh đặt trong thùng xốp, bên trên bao bì có chữ Trung Quốc, một số sản phẩm đã chuyển màu đen, chảy nước bốc mùi hôi thối.

Toàn bộ số nầm lợn trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số nầm lợn đông lạnh nói trên cùng phương tiện để xác minh, làm rõ chủ sở hữu và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục