Lãnh đạo 2 tỉnh Campuchia chúc Tết tỉnh Long An

Tỉnh trưởng tỉnh Svây Riêng và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prây Veng cùng lãnh đạo các ngành thuộc Campuchia đến chúc Tết Long An.

Ngày 29/1, ngài Chiêng Om, Tỉnh trưởng tỉnh Svây Riêng và ngài Chiêm Hiêm,Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prây Veng, làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ngành của hai tỉnh Svây Riêng và Prây Veng (Vương Quốc Campuchia) đến thăm và chúc Tết tỉnhLong An.

Ông Dương Quốc Xuân, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; ông Mai Văn Chính, Ủyviên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Long An, đại diện lãnh đạo các ban, ngành,đoàn thể và các huyện giáp ranh biên giới Campuchia tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Long An đãthông tin đến Đoàn Campuchia tình hình kinh tế - xã hội của Long An trong năm2012 và sơ lược về kết quả thực hiện các hoạt động năm Hữu nghị ViệtNam-Campuchia nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nướcViệt Nam - Campuchia; giữa ba tỉnh: Long An, Svây Riêng và Prây Veng.

Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung của khu vực và cả nước, Đảng bộ, chínhquyền và nhân dân Long An trong năm 2012 đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt quakhó khăn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quảquan trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,5, GDP bình quân đầu người 36,6triệu đồng; có 4.810 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký trên 81.750 tỷđồng và 456 dự án đầ u tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3.341triệu USD; có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích 10.904 ha và 40 cụm côngnghiệp với tổng diện tích đất quy hoạch là 4.234 ha; kim ngạch xuất khẩu đạt2.346,7 triệu USD; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ ; đảm bảo ansinh xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổnđịnh.

Các tỉnh Long An-Svây Riêng-Prây Veng có nhiều hoạt động chào đón năm kỷ niệm45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước: Việt Nam-Campuchia như: Hợptác về an ninh biên giới; hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, theo tinhthần Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lầnthứ 6; thỏa thuận tiếp tục tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tìnhnguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Năm 2012 đã có nhiều điểm phát triển mới, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnhvực. Đó là: tăng cường củng cố và thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác cùng pháttriển giữa các cấp chính quyền, giữa các tổ chức đoàn thể tỉnh Long An và tỉnhSvây Riêng, tỉnh Prây veng của Vương quốc Campuchia; tổ chức hoạt động Hội trạihữu nghị thanh niên; đưa đoàn cựu chiến binh, các cựu chuyên gia, gia đình cácthương binh, liệt sĩ của tỉnh Long An sang thăm lại chiến trường xưa tạiCampuchia.

Công tác phân giới cắm mốc được các tỉnh chú trọng quan tâm nên đến nay đãxác định được 42/54 vị trí mốc và xây dựng xong 41/54 vị trí, phân giới được30,8 km. Đặc biệt, đầu tháng 1/2013, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vàTỉnh trưởng Svây Riêng đã gặp nhau và cùng ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tếgiữa hai tỉnh, nâng mối quan hệ hữu nghị hợp tác này lên một bước cao hơn.

Ngài Chiêng Om, Tỉnh trưởng tỉnh Svây Riêng và ngài Chiêm Hiêm - Chủ tịch Hộiđồng tỉnh Prây Veng, đã chia sẻ niềm vui cùng tỉnh Long An đã vượt qua khó khănđể hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, chúc mừng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủyban Nhân dân tỉnh, nhân dân Long An một năm mới đạt được nhiều thắng lợi mới.

Cảhai ngài Chiêng Om và Chiêm Hiêm cũng tin tưởng rằng, với truyền thống quan hệtốt đẹp vốn có giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, giữa batỉnh Long An-Svây Riêng-Prây Veng, nhất định trong thời gian tới ba tỉnh sẽ thỏathuận hợp tác toàn diện về mọi mặt ở cấp tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả thiếtthực các chủ trương mà Chính phủ hai nước đặt ra./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục