Lãnh đạo 4 nước tiếp tục điện đàm về khủng hoảng tại Ukraine

Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp sẽ cùng tân Tổng thống Ukraine thực hiện một cuộc điện đàm nữa với Tổng thống Nga.
Lãnh đạo 4 nước tiếp tục điện đàm về khủng hoảng tại Ukraine ảnh 1Các tay súng ly khai gác bên ngoài chi nhánh Ngân hàng Trung ương Ukraine ở Donetsk, ngày 16/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ cùng ông thực hiện một cuộc điện đàm nữa với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 30/6.

Theo ông Poroshenko, nỗ lực ngoại giao mới qua điện thoại này được nhất trí khi các nhà lãnh đạo 4 nước điện đàm hơn 2 tiếng đồng hồ trong ngày 29/6.

Vòng điện đàm mới này được lên kế hoạch chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời của Kiev với lực lượng nổi dậy thân Kremlin hết hạn.

Theo Điện Elysee, trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo đã thảo luận “tầm quan trọng của việc đạt được những tiến bộ cụ thể về tình hình an ninh trên thực địa, kéo dài lệnh ngừng bắn và triển khai kế hoạch hòa bình” mà Ukraine đưa ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục