Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên thăm khu phi quân sự

Trong chuyến đi thị sát làng đình chiến Panmunjeom, ông Kim Jong Un yêu cầu binh sỹ phải "luôn luôn duy trì sự cảnh giác cao nhất ."
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/3 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un vừa qua đã thăm làng đình chiến Panmunjom - khu vực diễn ra việc ký kết Hiệp định đình chiến Triều Tiên năm 1953.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong Un tới Panmunjom kể từ khi lên nắm quyền sau khi cha ông, cố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời tháng 12/2011.

Ông Kim Jong Un, Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và là lãnh đạo tối cao của Đảng Lao động Triều Tiên, đã bày tỏ sự hài lòng vì mọi chiến sỹ Triều Tiên tại tiền đồn ở làng Panmunjom luôn có trách nhiệm và đề cao cảnh giác trong khi làm nhiệm vụ.

Ông Kim đã kêu gọi các chiến sỹ giữ tinh thần cảnh giác cao nhất để có thể ứng phó với kẻ thù ở mọi thời điểm.

Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong Un cũng thăm một số di tích như Công trình bút tích của cố Chủ tịch Kim Il Sung, Nhà Lều Phanmun, phòng hội nghị - nơi diễn ra lễ ký kết hiệp định đình chiến trước đây.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra tuyên bố nêu rõ nước này phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận chung mà quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành trong bối cảnh Triều Tiên vẫn đang đau buồn sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong Il.

Tuyên bố cho rằng chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã "khiêu khích nghiêm trọng," đi ngược lại mong muốn và ước nguyện của người dân Triều Tiên và thế giới về sự ổn định và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ "đưa ra sự trừng phạt thích đáng đối với Chính phủ Hàn Quốc"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục