Lãnh đạo Hà Nội tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Linh mục Giuse Vũ Văn Thiên được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội vào ngày 17/11, kế nhiệm Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.
Lãnh đạo Hà Nội tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng lẵng hoa, chúc mừng tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp linh mục Giuse Vũ Văn Thiên đến chào nhân dịp được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Linh mục Giuse Vũ Văn Thiên được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội vào ngày 17/11, kế nhiệm Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội cho biết được nhận nhiệm vụ ở một Tổng Giáo phận quan trọng, giữa trung tâm Thủ đô, nơi đang có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đây là một vinh dự to lớn, sẽ cố gắng gìn giữ và phát triển mối quan hệ hài hòa giữa Tổng Giáo phận Hà Nội với chính quyền thành phố.

Linh mục Giuse Vũ Văn Thiên mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền thành phố để hoàn thành sứ mệnh mà Đức Giáo hoàng giao phó.

[Chúc mừng Giáng sinh các chức sắc Công giáo, Tin lành ở Hà Nội]

Nhân dịp này, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội chúc Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các lãnh đạo thành phố và nhân dân Thủ đô một lễ Giáng sinh dồi dào sức khỏe, ngập tràn niềm vui và chuẩn bị chào đón năm mới với nhiều thành công tốt đẹp.

Bày tỏ tin tưởng với những kinh nghiệm, hiểu biết của mình, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Bí thư Hoàng Trung Hải khẳng định Hà Nội là thành phố đặc biệt, là Thủ đô, trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Trong quá trình phát triển, thành phố đang đối mặt với nhiều vấn đề như sức ép hạ tầng, tăng dân số cơ học, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cần huy động sự đoàn kết toàn dân để giải quyết. Chính vì vậy, thành phố mong muốn, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, các vị chức sắc và đồng bào Công giáo luôn đồng hành, chung sức cùng thành phố, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc các vị giám mục, linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo mùa Giáng sinh năm 2018 an lành, hạnh phúc, chúc năm mới 2019 nhiều sức khỏe và thành công.

Trong không khí thân mật và cởi mở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng linh mục Giuse Vũ Văn Thiên nhận nhiệm vụ mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội luôn mong muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi công dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Bởi vậy, rất mong Tổng Giám mục, các linh mục cùng đồng bào Công giáo thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, tìm ra tiếng nói chung để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chúc các vị giám mục, linh mục, tu sỹ cùng đồng bào Công giáo Thủ đô đón mùa Giáng sinh và năm mới bình an, ấm áp, hạnh phúc.

Trước đó, ngày 17/12, tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội (số 40, Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến chúc mừng tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên.

Ngày 18/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp Giáng sinh năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục