Lãnh đạo MTTQ nhận Huân chương cao quý của Lào

Lào trao tặng Huân chương, Huy chương cho 19 vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã trao Huân chương, Huy chương cao quý cho các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã có những đóng góp trong việc xây mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Tại buổi lễ diễn ra sáng 13/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Phanduongchit Vongsa đã trân trọng trao tặng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm Huân chương Tự do hạng Nhất; trao tặng Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Lào Vũ Trọng Kim Huân chương Tự do hạng Nhì.

Cũng trong dịp này, 11 vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Tự do hạng Ba; sáu vị nguyên ủy viên Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và 31 người được trao tặng Kỷ niệm chương 60 năm thành lập Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đây là những người đã có công lao to lớn góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ ông Phanduongchit Vongsa nhấn mạnh, là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, qua các giai đoạn lịch sử, mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam ngày càng được củng cố, tăng cường, phát triển.

Việc trao tặng những huân, huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Ông Phanduongchit Vongsa cũng bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Mặt trận Lào xây dựng đất nước góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam đời đời bền vững.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kayson Phomvihane và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Việc đón nhận những phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào trao tặng vào dịp kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác, 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào vừa là vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của những người làm công tác mặt trận.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện luôn kề vai sát cánh cùng Mặt trận Lào góp phần cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Thanh Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục