Lãnh đạo Nga đã và sẽ vẫn đi thăm quần đảo Kuril

Chánh văn phòng tổng thống Nga, Sergey Naryshkin tuyên bố Tổng thống và các quan chức cao cấp Nga đã và sẽ tới thăm quần đảo Kuril.
Chánh văn phòng tổng thống Nga, ông Sergey Naryshkin tuyên bố Tổng thống và các quan chức cao cấp Nga đã và sẽ tới thăm các khu vực thuộc Liên bang Nga, trong đó có quần đảo Kuril.

Tuyên bố trên được ông Naryshkin đưa ra tại cuộc gặp ở Điện Kremlin trưa 12/2 với Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Seiji Maehara đang ở thăm Nga.

Ông Naryshkin khẳng định các nhà lãnh đạo hàng đầu Nga thăm quần đảo Kuril nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống dân chúng và bảo đảm an ninh quốc gia của Liên bang Nga tại khu vực chiến lược quan trọng này.

Chánh văn phòng Naryshkin nêu rõ lập trường của Nhật Bản đối với chuyến thăm Nam Kuril năm 2010 của Tổng thống Dmitry Medvedev đã cản trở Mátxcơva và Tokyo tiếp tục thảo luận vấn đề lãnh thổ.

Nga trước sau như một giữ vững quan điểm rằng việc thảo luận vấn đề liên quan đến triển vọng ký hiệp định hòa bình Nga-Nhật phải được tiến hành mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào và bất kỳ tham vọng lãnh thổ đơn phương nào được nêu ra.

Cũng tại cuộc gặp trên, Nga và Nhật đã nhất trí tăng cường xây dựng lòng tin để giải quyết tranh chấp về lãnh thổ. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Maehara khẳng định: "Quan hệ Nhật-Nga là cực kỳ quan trọng và chúng ta cần phải phát triển mối quan hệ này. Chúng tôi sẽ cố gắng để duy trì lòng tin giữa các nhà lãnh đạo, bộ trưởng ngoại giao và quan chức cấp cao của hai nước."

Hôm 11/2, Nhật Bản và Nga đã nhất trí thiết lập một hội nghị bàn tròn công-tư nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về phát triển kinh tế khu vực Viễn Đông giàu tài nguyên và Siberia của Nga cũng như những nỗ lực của Mátxcơva nhằm hiện đại hóa nền kinh tế nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục