Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những bài học sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng, người đã hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2020), sáng 20/8, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đoàn đại biểu đã trang nghiêm dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, tinh thần anh dũng, bất khuất; đức tính khiêm tốn, trong sáng, chân thành, giản dị của người chiến sỹ cộng sản.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những bài học sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng, đặc biệt là tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính; người đã hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; một nhân cách lớn, người cộng sản tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người đã sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20.

[Triển lãm chuyên đề Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng]

Từ cuộc sống người thợ, trong chốn lao tù, đến khi giữ những trọng trách của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí; chia sẻ những khó khăn, gian nan với mọi người.

Sau lễ dâng hương, hoa, các đại biểu đã tham quan triển lãm cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; giai cấp công nhân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; Bác Tôn với công nhân; Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bước người thợ máy Tôn Đức Thắng.

Triển lãm đã khái quát về sự hình thành, phát triển và quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của giai cấp công nhân Việt Nam. Trong đó, lực lượng công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện tri thức, khoa học kỹ thuật để xứng đáng với người thầy, người thợ cả Tôn Đức Thắng.

Cùng ngày, đông đảo các tầng lớp nhân dân, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ảnh 2Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng cùng ngày, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên (An Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2020).

Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 nên các nghi lễ được tối giản, nhưng vẫn trang nghiêm, trọng thị. Đại biểu và người dân tham dự buổi lễ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản quốc tế giản dị và mẫu mực; người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cho Tổ quốc và nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo. Đó là tấm gương về sự hiếu học, kính trọng thầy, biết định hướng vào đời, suốt đời lao động; tấm gương về lòng hiếu thảo, trung thành, khiêm nhường và thủy chung, suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng, lý tưởng cộng sản; tấm gương về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước kêu gọi nhân dân An Giang đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và noi theo phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày thêm giàu đẹp, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục