Lãnh đạo TP.HCM viết sổ tang cố Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc và gia đình cố Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Lãnh đạo TP.HCM viết sổ tang cố Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hô Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 5/12, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đến chia buồn và viết sổ tang cố Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, qua Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc và gia đình cố Tổng Bí thư Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rất đau buồn trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân.

[Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ở tuổi 96]

Ghi vào sổ tang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng bày tỏ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố cùng nhân dân thành phố vô cùng đau buồn và thương tiếc khi biết tin đồng chí Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã từ trần.

Cố Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Ông đã đóng góp quan trọng cho việc bình thường hóa và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt-Trung.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân danh cá nhân, ông Nguyễn Văn Nên gửi đến Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và qua Tổng Lãnh sự quán đến gia quyến cố Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân lời chia buồn sâu sắc nhất.

Bày tỏ niềm thương tiếc và chia buồn về việc cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã gửi vòng hoa kính viếng tới Tổng Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cùng ngày, các đoàn ngoại giao, trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi vòng hoa chia buồn và viết sổ tang cố Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục