Lào Cai dùng công nghệ làm "đòn bẩy" cho du lịch

Tìm kiếm thông tin qua website, đặt tour, khách sạn qua internet… không còn là trở ngại với du khách trên hành trình đến Lào Cai.
Tìm kiếm thông tin du lịch qua các website, đặt tour, khách sạn qua Internet… giờ không còn là trở ngại với du khách khi tìm đến các điểm du lịch của Lào Cai.

Để có được điều ấy, Lào Cai đã tận dụng sức mạnh công nghệ thông tin như một “vũ khí” lợi hại để đưa “ngành công nghiệp không khói” phát triển.

Dùng Internet làm đòn bẩy

Với thâm niên 10 năm làm du lịch tại Sa Pa, ông Nguyễn Cường (Giám đốc bán hàng của Khách sạn Hoàng Gia) kể rằng những năm gần đây, du khách đến Sa Pa ngày một đông, đặc biệt là lượng khách quốc tế. Nhưng khi đến với “thị trấn trên mây” này, nhiều người phải “đỏ mắt” đề tìm kiếm một khách sạn, nhà hàng có Internet để đọc tin tức, kiểm tra thư điện tử...

Mới cách đây 5 năm, cơ sở hạ tầng viễn thông ở Sa Pa còn rất yếu. Số lượng nhà hàng, khách sạn có Internet chỉ đếm trên đầu ngón tay và mạng thường chậm như “rùa leo dốc.”

“Mặc dù truy cập Internet chỉ là nhu cầu nhỏ trong một chuyến đi du lịch, song nó cũng làm du khách không hài lòng, khi mà nhu cầu thông tin hiện nay cập nhật từng phút,” ông Cường nói.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển du lịch, các doanh nghiệp cũng đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng viễn thông, du lịch ở Sa Pa nhanh chóng “mở trang” mới cho mình. Theo ông Cường, hiện nay ở Sa Pa, hầu hết các khách sạn đều có mạng Internet, lắp đặt máy tính, wifi cho khách hàng dùng miễn phí.

Ngoài ra, nhờ đường truyền Internet tốt, nhiều công ty du lịch, khách sạn đã mở ra những website quảng bá du lịch. Ông Cường cho hay, hiện nay lượng khách đặt nghỉ ở Khách sạn Hoàng Gia qua internet chiếm 40%.

Đồng tình, ông Sebastien Rodriguez, Tổng Giám đốc điều hành của khu nghỉ cao cấp Victoria Sapa cho hay, trung bình 1 năm, khách sạn này đón hơn 23.000 du khách. Ông cũng rất hài lòng về cơ sở hạ tầng viễn thông của Sa Pa và cho rằng, đây sẽ là một trong những thế mạnh để du lịch nơi đây phát triển.

Hiện, Victoria cũng có những website quảng bá du lịch, giúp du khách đặt chỗ, giữ chỗ và thu hút được rất nhiều khách hàng. Ông Sebastien cho rằng, việc giới thiệu sự hấp dẫn của những điểm đến hoang sơ và nguyên sơ của Lào Cai nên thực hiện bằng website, để du khách nước ngoài có thể truy cập và lựa chọn.

Đẩy mạnh quảng bá qua website

Ông Hà Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai cho hay, thời gian qua, Sở đã giúp đỡ trung tâm du lịch duy trì và quản trị có hiệu quả trang web www.sapa-tourism.com. Tới đây, trang web này sẽ được nâng cấp thành cổng thông tin du lịch để quảng bá thế mạnh du lịch của tỉnh.

Với những vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, nhiều bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo là những yếu tố thu hút khách du lịch đến với Lào Cai. Do đó, ông Thắng nói sẽ ưu tiên đẩy mạnh “du lịch checking” và những website quảng bá chia sẻ thông tin hình ảnh, văn hóa sẽ được ưu tiên phát triển.

Để giúp đỡ các đơn vị phát triển website, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã tổ chức nhiều hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch… Hiện nay, tại các khu du lịch đều có đại lý Internet. Chính điều này đã tạo đà để thu hút đông đảo lượng khách du lịch đến với Lào Cai. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2010, tỉnh này đã đón hơn 100 nghìn lượt khách du lịch (tăng trên 40% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế đạt gần 60 ngàn lượt.

Tuy đã đạt được thành tựu trên, song ông Thắng cho rằng Lào Cai vẫn phải tiếp tục khắc phục nhiều khó khăn về nhân lực, địa hình để đẩy mạnh hạ tầng viễn thông phục vụ du lịch hơn nữa.

Trong kế hoạch phát triển Internet đến năm 2015 trên địa bàn Lào Cai, các điểm du lịch sẽ được chú trọng phủ sóng rộng khắp. Các nhà hàng, khách sạn sẽ được khuyến khích lắp đặt Internet băng rộng… Ngoài ra, Lào Cai cũng phấn đấu tới năm 2015 sẽ phủ sóng Internet băng rộng với tốc độ cao tới được 70/164 xã, phường. Thuê bao Internet băng rộng đạt 48.000, mật độ 7,4 thuê bao/100 dân./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục