Khép lại tuần giao dịch vừa qua, sắc đỏ áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp, trong đó giá cacao gây chú ý khi lao dốc tới 15,3%.
Đợt giảm điểm mới nhất đã cuốn bay gần 3.000 tỷ USD giá trị thị trường của Phố Wall trong vòng vài giờ, mức tổn thất cao nhất kể từ tháng 3/2020, thời điểm bắt đầu đại dịch COVID-19.
Thị trường tạm nghỉ giữa hai đợt giao dịch trong ngày, VN-Index lao dốc và giảm một mạch 44,62 điểm về mức 1.057,04 điểm, HNX-Index cũng mất 11,68 điểm và xuống mức 215,33 điểm.
Kết thúc phiên, VN-Index đã mất 19,69 điểm và rơi xuống mức 1,193 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index giảm 8,72 điểm, về ngưỡng 243,15 điểm đồng thời UpCoM-Index giảm 1,63 điểm và về 90,76 điểm.
Đóng cửa thị trường, VN-Index mất 55,49 điểm, về mức 1.177,99 điểm và HNX-Index giảm 14,01 điểm, rơi xuống mức 235,96 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 265 mã giảm sàn, 591 mã giảm giá.
Số liệu lạm phát và việc làm trong tháng Một đã đánh đi tín hiệu rằng sức ép lạm phát vẫn căng và làm dấy lên lo ngại chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể kéo dài.
VN-Index quay lại vùng giá 1.000-1.030 điểm tương ứng đỉnh của năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Xu hướng giá và tâm lý của thị trường khá tương đồng với tuần giảm điểm mạnh tháng 3/2020.
Sự lao dốc kỷ lục của TerraUSD và Luna đã khiến hơn 38 tỷ USD của các nhà đầu tư bị thổi bay chỉ trong một tuần, gây ra thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc.
VN-Index thiếu vắng lực đỡ lao dốc không phanh và mất 59,64 điểm, rơi về ngưỡng 1.269 điểm, HNX-Index để tuột 20,07 điểm và về 323,39 điểm đồng thời UpCoM-Index giảm 5,38 điểm, xuống mức 96,5 điểm.
VN-Index đóng cửa đã tuột mất 31,42 điểm và xuống 1.329,26 điểm, HNX-Index rơi 15,29 điểm, lùi về 343,46 điểm đồng thời UpCoM-Index giảm 1,94 điểm, chốt tại 101,88 điểm.
Đóng cửa thị trường VN-Index rơi 21,73 điểm (-1,55%) và xuống 1.384,72 điểm; HNX-Index mất 12,65 điểm (-3,22%), chốt tại 380,04 điểm đồng thời UpCoM-Index giảm 1,92 điểm (-1,77%) và về 106,4 điểm.
Với 6 phiên điểu chỉnh giảm vừa qua, VN-Index đã mất tổng cộng hơn 116 điểm (từ mức 1.522,9 điểm mở cửa ngày 7/4) và đứng trước ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 1.400 điểm.
Trong phiên giao dịch lúc 1h ngày 24/5 (giờ Việt Nam), giá đồng tiền điện tử Bitcoin đã giảm 13% xuống còn 32.601 USD, mất khoảng 4.899 USD so với mức chốt phiên trước đó.
Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này giảm từ khoảng 54.819 USD xuống 45.700 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 1/3, chỉ khoảng 2 giờ sau thông báo của Giám đốc điều hành sản xuất xe điện Tesla.
Không lâu sau khi mở phiên, chỉ số S&P 500 đã giảm 7% xuống 2.549,05 điểm, qua đó kích hoạt chế độ "tự động ngừng giao dịch" 15 phút trên toàn thị trường chứng khoán Mỹ.
Chốt phiên 71, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều giảm điểm mạnh, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 392,41 điểm (2,32%) xuống chốt phiên ở 16.514,10 điểm.
Sự mất giá của nhóm cổ phiếu ngành khai mỏ, đi đầu là “gã khổng lồ” khai khoáng Thụy Sĩ Glencore đã dẫn tới xu hướng bán tháo tăng mạnh tại thị trường chứng khoán châu Á phiên 29/9.
Đức sẽ là nước bị thiệt hại nặng nhất nếu Hy Lạp vỡ nợ, khi mất tổng cộng 56,5 tỷ euro, trong khí Pháp mất 42,4 tỷ euro,Italy mất 37,3 tỷ euro, Tây Ban Nha mất 24,8 tỷ và Hà Lan mất 11,9 tỷ euro.