Áp lực tháo chạy lan ra toàn thị trường khiến VN-Index mất gần 45 điểm

Thị trường tạm nghỉ giữa hai đợt giao dịch trong ngày, VN-Index lao dốc và giảm một mạch 44,62 điểm về mức 1.057,04 điểm, HNX-Index cũng mất 11,68 điểm và xuống mức 215,33 điểm.
Diễn biến giao dịch trong đợt giao dịch buổi sáng theo nhóm ngành. (Ảnh: Vietstock)
Diễn biến giao dịch trong đợt giao dịch buổi sáng theo nhóm ngành. (Ảnh: Vietstock)

Phiên giao dịch ngày 26/10, thị trường chứng khoán chứng kiến đà bán tháo lan rộng khắp các dòng cổ phiếu lớn, nhỏ ngay đầu giờ sáng.

Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán và tài chính dẫn đầu thị trường giảm xấp xỉ 7% giá trị vốn hóa. Kế đến là nhóm bất động sản, bán buôn, bán lẻ cũng bị “chiết khấu” từ  5,5%-6% vốn hóa.

Sắc đỏ bao trùm thị trường với hơn 700 mã giảm giá, trong đó 75 mã chấp nhận giảm về kịch biên độ cho phép.

[Đà bán tháo cổ phiếu khiến nhiều nhà đầu tư “trở tay không kịp”]

Thị trường tạm nghỉ giữa hai đợt giao dịch trong ngày, VN-Index lao dốc và giảm một mạch 44,62 điểm về mức 1.057,04 điểm, HNX-Index cũng mất 11,68 điểm và xuống mức 215,33 điểm.

Top 10 cổ phiếu lơn chi phối đến đà giảm của VN-Index trong sáng nay, bao gồm GAS, VPB, BID, MSN, CTG, FPT, VNM, GVR, VHM…

Trên thị trường, báo cáo từ FiinTrade ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết (tính đến ngày 25/10), cho biết đã có 633/1.609 ngân hàng và doanh nghiệp (đại diện gần 33% tổng giá trị vốn hóa trên thị trường) công bố kết quả kinh doanh. Theo đó, tổng lợi nhận sau thuế trong quý 3 đang giảm nhẹ khoảng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngành có mức sụt giảm lợi nhận sau thuế lớn là ngân hàng, bất động sản, hóa chất, hàng cá nhân và gia dụng. Ngược lại, nhóm các công ty chứng khoán, dầu khí, công nghệ thông tin tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh.

Từ bình diện quốc tế, cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas nổ ra đã làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu, khiến các chỉ số chứng khoán đồng loạt sụt giảm. Bên cạnh đó, giá vàng trong tình cảnh trượt dốc và giá dầu lập tức leo thang. Giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư lo lắng xung đột có thể lan sang các nước sản xuất dầu quan trọng và tiếp tục làm giảm nguồn cung dầu thô toàn cầu. Mặt khác, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đang dao động quanh mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Điều này cho thấy thị trường vẫn chưa có sự hồi sinh sau “làn sóng” nhà đầu tư tháo chạy đến các kênh trú ẩn an toàn khi cuộc xung đột bắt đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục