Người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động hoặc vượt quá phạm vi cho phép sẽ bị phạt từ 5.000-50.000 baht (khoảng 159-1.598 USD) và bị trục xuất về nước.
Nhà chức trách đã công bố video và thông tin cho biết các công dân Hàn Quốc bị phát hiện đang làm việc bất hợp pháp tại Mỹ, bao gồm cả những người có thị thực ngắn hạn không được phép làm việc.
Chính quyền Mỹ mở rộng kiểm tra di trú tại doanh nghiệp sau vụ bắt giữ hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp tại Hyundai, nhằm thực thi luật nhập cư nghiêm ngặt.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh xác minh thông tin 177 người Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao trả, liên quan đến lao động bất hợp pháp tại nước này.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, trong 177 người Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia trao trả lần này có 48 trường hợp xuất cảnh hợp pháp, 129 trường hợp xuất cảnh trái phép.
Theo thông báo từ Bộ Nội vụ, 996 chuyến thăm thực thi pháp luật từ tháng 7 đến tháng 11 đã dẫn đến 770 vụ bắt giữ và 462 cơ sở nhận được thông báo phạt dân sự.
Từ việc triệt phá nhiều đường dây mua bán người xuyên biên giới của các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh, nhiều nạn nhân được giải cứu kịp thời, được đưa về nước an toàn.
Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện đối tượng Phan Quang Tùng có dấu hiệu tổ chức đưa dẫn một số công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động bất hợp pháp.
Công tác bảo hộ công dân, pháp nhân, ngư dân Việt Nam ở nước ngoài đã được triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là đã xử lý tốt các vụ việc nghiêm trọng, xảy ra trên quy mô lớn.
Theo đơn tố giác, Diệp Văn Minh cùng một số đối tượng đưa người lao động vượt biên trái phép sang Myanmar và ép họ làm việc liên tục 12 tiếng một ngày; đánh đập, trích điện nếu không đạt chỉ tiêu.
Hy Lạp đánh giá cao trình độ, kỹ năng nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, sự chăm chỉ của lao động Việt Nam và đang tìm kiếm kiếm nguồn lao động sang làm việc tại quốc gia này trong ngành nông nghiệp.
Theo MoJ, tổng cộng có 7.578 lao động nhập cư không có giấy tờ bị bắt và 6.863 người trong số họ bị buộc hoặc ra lệnh rời khỏi Hàn Quốc, 208 người khác bị phạt và một số đang bị tạm giữ để điều tra.
Lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới và sự nhẹ dạ của người dân, Tú đã tổ chức cho một số người dân Quảng Ngãi qua Campuchia lao động bất hợp pháp ở casino.
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, từ tháng Bảy đến nay, lực lượng chức năng đã giải cứu hàng trăm công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp và bị giam ở Campuchia.
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, lực lượng chức năng đã giải cứu hơn 1.000 công dân Việt bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp sang Campuchia và hỗ trợ thủ tục cho hàng ngàn công dân khác.
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao tính đến ngày 21/9, phía Việt Nam đã phối hợp cùng phía Campuchia giải cứu hơn 1.000 công dân, hỗ trợ làm thủ tục cho hàng nghìn công dân khác.
Thời gian tới, cơ quan đại diện Việt Nam ở Campuchia tiếp tục theo dõi sát tình hình lao động Việt Nam tại Campuchia và phối hợp với cơ quan, để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến vấn đề người Việt Nam bị lừa sang lao động bất hợp pháp ở Campuchia.
Bước đầu điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh xác định các đối tượng trên đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 công dân đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.
Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, những năm gần đây, rất nhiều trường hợp người dân ra nước ngoài làm việc theo con đường bất hợp pháp mất tiền oan, thậm chí bị đánh đập, mất mạng...