Hy Lạp tìm kiếm lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp

Hy Lạp đánh giá cao trình độ, kỹ năng nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, sự chăm chỉ của lao động Việt Nam và đang tìm kiếm kiếm nguồn lao động sang làm việc tại quốc gia này trong ngành nông nghiệp.
Hy Lạp tìm kiếm lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp ảnh 1Trao đổi về việc thiết lập hợp tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Hy Lạp trong lĩnh vực nông nghiệp(Ảnh: PV/Vietnam+)

Hy Lạp đang thiếu hụt nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp và đang tìm kiếm lao động Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Đây là nội dung của buổi làm việc ngày 8/8 giữa Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan với ông Christos Giannakakis, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp và ông Moschos Korasidis, Tổng Giám đốc Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp.

Tìm kiếm lao động Việt Nam

Ông Christos Giannakakis, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp cho tiết trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, cơ quan này mong muốn được thiết lập, xúc tiến những bước đầu tiên về hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hy Lạp trong lĩnh vực nông nghiệp.

“Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp là tổ chức có hơn 300 thành viên, trong đó 80% trong số này là những hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trải dài từ Bắc xuống Nam của Hy Lạp. Hiện nay, Hy Lạp thiếu hụt nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực (60.000 lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến; 50.000 lao động trong lĩnh vực xây dựng và 50.000 lao động trong lĩnh vực du lịch),” ông Christos Giannakakis cho hay.

[Chấp nhận cho 3 doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc ở Hy Lạp]

Đến nay, Hy Lạp mới chỉ tiếp nhận lao động đến từ các nước ngoài khối Liên minh châu Âu (EU) vào làm việc trong các ngành, nghề như: Nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản, xây dựng, may mặc, khách sạn, nhà hàng và giúp việc trong gia đình. Một số nước khu vực châu Á đã cung ứng lao động đến Hy Lạp làm việc là Bangladesh, Philippines, Trung Quốc.

Theo ông Christos Giannakakis, EU ngày càng thắt chặt việc tiếp nhận lao động nên Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm lao động từ các thị trường hiện tại. Do đó, cơ quan này đang mở rộng tìm kiếm những thị trường lao động mới như Việt Nam với nguồn lao động chất lượng cao, an toàn và người lao động rất chăm chỉ.

Hy Lạp tìm kiếm lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp ảnh 2Ông Moschos Korasidis, Tổng Giám đốc Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Tại chuyến thăm này, chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ phía Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nói riêng và Chính phủ Việt Nam nói chung trong quá trình đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hy Lạp. Bằng sự hợp tác, hai bên sẽ loại trừ được những rủi ro liên quan đến môi giới lao động bất hợp pháp. Phía chúng tôi cũng đảm bảo khi lao động Việt Nam sang làm việc tại Hy Lạp sẽ được tạo điều kiện về cơ sở, vật chất tốt nhất để yên tâm làm việc,” ông Christos Giannakakis nhấn mạnh.

Sẽ sớm ký kết hợp tác lao động

Đối với đề xuất hợp tác từ phía Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết tháng 7/2023, phía Việt Nam đã cho phép 3 doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lao động (mỗi doanh nghiệp được phép chuẩn bị nguồn 50 lao động) để đưa sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, thu hoạch nông sản và chế biến nông sản) tại quốc gia này.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết thêm trong các chuyến thăm và làm việc chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước, phía Việt Nam đã trao đổi với Hy Lạp về việc hợp tác đưa người lao động đi làm việc tại quốc gia này. Hy Lạp cũng đánh giá cao trình độ, kỹ năng nghề và ý thức tổ chức, kỷ luật của lao động Việt Nam và thống nhất hai bên sớm đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác lao động. Để triển khai nội dung làm việc của lãnh đạo hai nhà nước, cơ quan chức năng hai bên đang tích cực thúc đẩy trao đổi, đàm phán để ký kết thỏa thuận về hợp tác lao động.

Hy Lạp tìm kiếm lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp ảnh 3Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu về đề xuất hợp tác về lao động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đề xuất: “Với nhu cầu lớn về lao động, hai bên có thể nghiên cứu theo hướng giữa Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp và Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) sẽ ký kết Thỏa thuận khung hợp tác về đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hy Lạp trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây được xem như là một thỏa thuận nhỏ trong thỏa thuận tổng thể về hợp tác lao động giữa Chính phủ hai nước.”

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cũng đề nghị phía Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp làm rõ quy trình, thời gian cấp visa, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và giấy phép lao động cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hy Lạp. Trên cơ sở những quy định, tiêu chuẩn chung, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai tuyển chọn lao động để đào tạo, đáp ứng yêu cầu.

Ông Moschos Korasidis, Tổng Giám đốc Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp khẳng định tôn chỉ làm việc của các thành viên trong liên minh đó là những quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động sẽ luôn được đảm bảo, quyền con người được đặt lên hàng đầu. Cơ quan này sẽ tổng hợp, cụ thể hóa những thông tin mà phía Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu để hai bên có thể thúc đẩy Thỏa thuận khung hợp tác trong thời gian sớm nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục