Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan ký Bản Ghi nhớ về thúc đẩy đưa chuyên gia, lao động có kỹ năng nghề, lao động thời vụ Việt Nam đi làm việc tại Phần Lan.
Người lao động Việt Nam muốn đi làm việc ở Nhật Bản có thể tìm công việc phù hợp, đúng nguyện vọng, lựa chọn nghề nghiệp trong môi trường minh bạch cao thông qua một dự án đang được triển khai.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Công ty CP Xuất khẩu lao động-Thương mại Du lịch COLECTO.,JSC báo cáo, xác định rõ tình hình tiền lương của lao động Y Nghen, chính sách hỗ trợ lao động.
“Đối thoại về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến TP.HCM diện chuyên gia, tu nghiệp và xuất khẩu lao động” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến được tổ chức chiều 5/12.
Tỉnh Tiền Giang đặt mục tiêu năm 2022 giải quyết việc làm cho 12.000 lao động, trong đó có 200 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn dưới 3%.
Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm đưa từ 1.000 lao động trở lên đi làm việc nước ngoài.
Lao động Việt Nam khi sang làm việc tại Đài Loan sẽ không phải trả chi phí cách ly khi nhập cảnh, nếu chủ sử dụng và công ty môi giới bắt buộc người lao động trả phí sẽ bị phạt nặng.
Tuy nhiên, việc đưa người lao động về nước do sức khỏe, hết hạn hợp đồng hoặc về trước hạn vì các lý do sức khỏe, tai nạn lao động, mang thai…. gần như không thực hiện được.
Công việc của người lao động sang làm thời vụ tại Hàn Quốc chủ yếu là trồng trọt và thu hoạch rau, củ, quả. Sau 3 tháng, bình quân mỗi lao động có thu nhập 80-100 triệu đồng sau khi trừ các chi phí.
Theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP, từ 8/11/2019, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100 triệu đồng, tăng gấp đôi so với quy định cũ theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP.
Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của hai công ty do không đủ điều kiện duy trì hoạt động theo quy định.
Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) ttrong 4 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 41.725 lao động.
Nếu chậm ban hành thông tư hướng dẫn thì có thể từ 1/1/2016 vẫn chưa thể thu bảo hiểm xã hội theo quy định mới mà vẫn tiến hành thu theo cách tính cũ cho đến khi có văn bản hướng dẫn.