Đề nghị làm rõ trách nhiệm với công ty đưa lao động đi làm việc nước ngoài

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Công ty CP Xuất khẩu lao động-Thương mại Du lịch COLECTO.,JSC báo cáo, xác định rõ tình hình tiền lương của lao động Y Nghen, chính sách hỗ trợ lao động.

Lãnh đạo Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum thăm hỏi và động viên lao động Y Nghen. (Ảnh: TTXVN phát)
Lãnh đạo Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum thăm hỏi và động viên lao động Y Nghen. (Ảnh: TTXVN phát)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum vừa có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, về việc phối hợp chỉ đạo, giải quyết đề nghị của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Saudi Arabia đối với trường hợp lao động Y Nghen, trú huyện Đăk Hà.

Cụ thể, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước quan tâm phối hợp, yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động và Thương mại Du lịch COLECTO.,JSC xem xét quá trình hoạt động, trách nhiệm của Công ty đối với việc giải quyết phát sinh, kiến nghị của người lao động do Công ty tuyển dụng đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đề nghị Công ty báo cáo và xác định rõ tình hình tiền lương của lao động Y Nghen và có chính sách hỗ trợ người lao động sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, giữa năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, nhận được thông tin về trường hợp của lao động Y Nghen gặp khó khăn trong việc về nước sau khi hết hợp đồng lao động tại Saudi Arabia.

Năm 2017, chị Y Nghen đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng với Công ty Tràng An đưa đi (nay là Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động & Thương mại Du lịch COLECTO.,JSC). Tuy nhiên, sau khi hết hợp đồng, Công ty không thực hiện trách nhiệm liên hệ với công dân và đưa công dân về nước, khiến lao động này phải vào ở tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Rias.

Cuối tháng Ba vừa qua, lao động Y Nghen đã được Ban quản lý Trung tâm Bảo trợ xã hội Rias phối hợp với cơ quan Lãnh sự quán tại Saudi Arabia xem xét giải quyết và mua vé máy bay để về nước.

Qua trao đổi, lao động Y Nghen cho biết đã trải qua ba chủ sử dụng lao động. Tại thời điểm hết hạn hợp đồng lao động đang diễn ra COVID-19, chủ sử dụng lao động đã làm mất hộ chiếu của người lao động khiến Y Nghen không thể về nước.

Hiện, tâm lý của lao động này đã dần ổn định nhưng hầu như không nhớ mọi việc rõ ràng. Điều đáng nói là cuối tháng Tư vừa qua, Sở lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã có công văn đề nghị Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động & Thương mại Du lịch COLECTO.,JSC báo cáo kết quả giải quyết phát sinh đối với người lao động đi làm việc tại Saudi Arabia đối với trường hợp lao động Y Nghen. Tuy nhiên, đến ngày 15/5, Sở chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía Công ty về tiến độ giải quyết đối với lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Tây Ninh đã khẳng định quyết tâm chính trị cao độ và truyền thống Uống nước nhớ nguồn bằng một kế hoạch tổng thể, mang tính nhân văn sâu sắc. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tây Ninh: Ấm áp nghĩa tình người ở lại

Công tác chăm lo cho người có công và thân nhân liệt sỹ được tỉnh Tây Ninh triển khai đồng bộ, trong tháng 7 này là hỗ trợ thăm bệnh và trợ cấp cho 350 đối tượng với kinh phí dự kiến hơn 1,5 tỷ đồng.

Đưa trái tim vượt 1.700km cứu sống bệnh nhi

Đưa trái tim vượt 1.700km cứu sống bệnh nhi

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM thực hiện thành công ca ghép tim cho một bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối nhờ trái tim hiến tặng từ một người bệnh chết não từ khoảng cách 1.700km.