Lào tặng Huân chương Hữu nghị cho UBND tỉnh và Công an Điện Biên

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị của Lào tặng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên.
Lào tặng Huân chương Hữu nghị cho UBND tỉnh và Công an Điện Biên ảnh 1Trao tặng Huân chương Hữu nghị của Lào cho tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 23/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và Huân chương Lao động hạng Ba cho Công an tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, ông Phết Thạ Von Phi La Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nậm Thà thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và Huân chương Lao động hạng Ba cho Công an tỉnh Điện Biên.

Ông Phết Thạ Von Phi La Văn nhấn mạnh trong thời kỳ chiến đấu cứu nước của Lào, tỉnh Điện Biên là một vùng căn cứ địa cho cách mạng Lào. Lực lượng quân tình nguyện Việt Nam đã có nhiều tiểu đoàn tham gia chiến dịch giải phóng các tỉnh Bắc Lào, đặc biệt là chiến dịch giải phóng Luông Nậm Thà năm 1962.

[Việt-Lào phát huy thế mạnh của thanh niên trong xây dựng Tổ quốc]

Trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước, tỉnh Điện Biên cũng tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho tỉnh Luông Nậm Thà như hợp tác trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa truyền thống; hỗ trợ tỉnh Luông Nậm Thà trong nhiều lĩnh vực văn hóa-xã hội, nông lâm nghiệp, an ninh-quốc phòng và đào tạo nguồn nhân lực. Công an tỉnh Điện Biên cũng đã hỗ trợ tỉnh Luông Nậm Thà hơn 300.000 USD để phát triển kinh tế-xã hội…

Lào tặng Huân chương Hữu nghị cho UBND tỉnh và Công an Điện Biên ảnh 2Trao tặng Huân chương Hữu nghị của Lào cho tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Phát biểu buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn trân trọng và cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Luông Nậm Thà đối với tỉnh Điện Biên nói chung, Công an tỉnh Điện Biên nói riêng.

Ông Mùa A Sơn đồng thời mong muốn trong thời gian tới hai Đảng, Nhà nước Lào-Việt Nam nói chung; mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Luông Nậm Thà và tỉnh Điện Biên nói riêng sẽ tiếp tục được tăng cường, củng cố và phát triển hơn nữa, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, keo sơn giữa hai quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục